Mỹ triển khai "pháo đài bay" B-52 đến Trung Đông chống IS

ANTĐ - Không quân Mỹ đã triển khai các máy bay ném bom B-52 đến Qatar vào hôm 9-4 nhằm chiến đấu chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Đây là lần đầu tiên B-52 được đưa tới Trung Đông, kể từ khi kết thúc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. 

“Các máy bay ném bom B-52 sẽ tiếp tục những nỗ lực của Mỹ trong việc chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và bảo vệ khu vực”, Tư lệnh lực lượng không quân của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), ông Charles Brown cho biết.

B-52 còn có biệt danh là "pháo đài bay"
Đại điện CENTCOM không tiết lộ số lượng chính xác các máy bay B-52 được triển khai, tuy nhiên, cho biết chúng sẽ được đặt tại căn cứ không quân Udeid Air Basein vì mục đích an ninh. Ông Brown cho biết, các máy bay ném bom B-52 sẽ có khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí chính xác và làm được nhiều nhiệm vụ khác nhau như hỗ trợ trên không, tấn công mặt đất hay xâm nhập vào những vùng không phận đặc biệt.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết, các máy bay B-52 sẽ thay thế các oanh tạc cơ B-1B thực hiện các nhiệm vụ ở Iraq và Syria. Những máy bay B-1B đã quay trở về căn cứ ở Mỹ vào tháng 1. Các máy bay này chỉ thực hiện 3% số đợt không kích chống IS tại Syria, tuy nhiên, lại thả tới 40% tổng số bom Mỹ sử dụng.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 được đưa vào biên chế trong không quân Mỹ từ năm 1955. B-52 có trọng lượng cất cánh tối đa 220 tấn, bay xa 7.210km với tốc độ bay tối đa 1.000km/h và trần bay đạt 17.000m. Hiện nay, hầu hết các máy bay B-52 của Mỹ đang đóng tại Lousiana và Bắc Dakota.