Mỹ cân nhắc tăng cường triển khai lực lượng đặc nhiệm tới Syria

ANTĐ - Ngày 3-4, các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc mô%3ḅt kế hoạch tăng cường triển khai đáng kể số lượng binh lính tác chiến đặc biê%3ḅt tới Syria.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức có liên quan đến sáng kiến trên cho hay, đề xuất này thuộc một phần trong những lựa chọn quân sự được chuẩn bị cho Tổng thống Obama,

Tuy nhiên, các quan chức quân sự Mỹ từ chối tiết lộ số lượng cụ thể được phê chuẩn, nhưng cho rằng lực lượng tác chiến đặc biệt này sẽ lớn hơn nhiều lần so với con số 50 binh lính hiện được triển khai ở Syria. Phát ngôn viên Nhà Trắng đã không bình luận gì về thông tin này.

Mỹ cân nhắc tăng cường lực lượng đặc nhiệm tới Syria
Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng, nước này sẽ tăng cường lực lượng đặc nhiệm vì xét thấy nhóm khủng bố IS đang chịu nhiều tổn thất lớn tại Syria, trong đó có việc bị đánh bật khỏi thành phố cổ Palmyra và nhiều lãnh đạo cao cấp của tổ chức này đã bị tiêu diệt trong các vụ không kích.

Trước đó, hồi tháng 12-2015, Mỹ tuyên bố, họ sẽ triển khai các lực lượng tác chiến đặc biệt tới Syria và Iraq để chống IS sau khi cho rằng, quân đội Mỹ chỉ triển khai vài chục lính mặt đất tới đó.

Hôm 22-2, Nga và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2268, ủng hộ thỏa thuận này vào ngày 26-2, ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ sớm ngày 27-2-2016.

Sau khi đạt được mục đích đặt ra, hôm 14-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu rút cụm không quân Nga khỏi Syria, và chỉ để lại một lực lượng nhỏ tiếp tục hỗ trợ quân đội Syria giải phóng nhiều thành phố từ tay IS.