Lái xe tông vào cậu bé rồi nhẫn tâm vứt bỏ nạn nhân ở đống rác

ANTD.VN - Sau khi đâm vào một cậu bé trên phố, một người lái xe mô tô đã hứa sẽ vận chuyển đứa trẻ bị thương đến bệnh viện, nhưng thay vào đó anh ta bỏ cậu bé ở đống rác. 

Ảnh minh họa

Một người bán dưa hấu tên Zhang cho hay, vào ngày 18-7, ông nhìn thấy người lái xe mô tô tông vào cậu bé bên ngoài một khu chợ ở Thành Đô (Trung Quốc).

Chân trái của cậu bé bị cả hai bánh xe đè lên, khiến cậu bị chảy máu và khóc gọi mẹ trên đường. Sau 10 phút không thấy cha mẹ bé xuất hiện, người lái xe mô tô nói rằng anh ta sẽ đưa cậu bé đến bệnh viện. Nghe vậy, các nhân chứng đã để anh ta đưa cậu bé đi.

Tuy nhiên, anh ta chở bé đi cách xa 2km rồi bỏ cậu bé ở đống rác trước khi chạy trốn. Sau đó, xe cứu thương đã được gọi tới để đưa cậu bé đến bệnh viện. Cảnh sát cũng đã liên lạc với cha cậu bé để thông tin về vụ việc.

Hiện cảnh sát Thành Đô đang truy tìm người lái xe mô tô, được miêu tả là ở độ tuổi 40, và treo thưởng 2.000 NDT cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ đối tượng.