Lại khan hiếm máu điều trị cuối năm

ANTĐ - Thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, vào thời điểm cuối năm, tình trạng khan hiếm người hiến máu, thiếu máu điều trị lại tái diễn, đặc biệt nhóm máu O và nhóm máu A đang ở mức thiếu hụt nghiêm trọng. 

Theo thống kê của Viện này vào giữa tháng 12, cả Viện chỉ còn khoảng 3.500 đơn vị máu được lưu trữ, trong đó tỷ lệ nhóm máu O chỉ chiếm dưới 30%, nhóm máu A chiếm 12% (dù nhóm máu O chiếm khoảng 45% dân số, nhóm máu A chiếm khoảng 25%). Với tỷ lệ này, tình trạng thiếu nhóm máu O, nhóm máu A đang ở mức báo động.