Kiatisak mặc bảo hộ kín như bưng, bắt đầu cách ly tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - HLV Kiatisak Senamuang đã có mặt tại TP.HCM và tiến hành cách ly 14 ngày trước khi bắt tay vào công việc ở HAGL.

Chuyến bay chở Kiatisak hạ cánh đến TP.HCM lúc 18h35 ngày 18-12. Ngay sau khi nhập cảnh, tân HLV của HAGL được tiến hành đo thân nhiệt, xét nghiệm nhanh và di chuyển về khách sạn bằng xe riêng với đồ bảo hộ từ đầu đến chân.

HLV Kiatisak ở một khách sạn thuộc Quận 1 và sẽ lưu lại đây trong 14 ngày cách ly. Đầu năm 2021, dự kiến chiến lược gia người Thái Lan sẽ di chuyển xuống Bình Dương để gặp gỡ đội bóng khi HAGL thời điểm đó đang dự một giải giao hữu trước thềm V-League 2021.

Hình ảnh đầu tiên của HLV Kiatisak (phải) tại Việt Nam

Hình ảnh đầu tiên của HLV Kiatisak (phải) tại Việt Nam

Về nhân sự, đội bóng phố Núi vẫn chưa trình làng tân binh ngoại quốc nào đáng chú ý sau khi chia tay tiền đạo Chevaughn Walsh và trung vệ Kelly. Một số nguồn tin cho rằng HAGL sẽ không có đủ 3 ngoại binh theo tiêu chuẩn khi mùa giải mới khởi tranh. Đây là một thiệt thòi không nhỏ cho nhà cựu vô địch này.

Cùng với việc đón những cầu thủ của mình ở khắp nơi trở về như Công Phượng, Đức Lương, Đông Triều, HAGL cũng đã bổ sung một số nội binh đáng chú ý là Tiêu Exal, Tuấn Linh, Văn Việt hay Hữu Tuấn. Tuy nhiên, chắc chắn đội hình này chưa đủ chiều sâu để HLV Kiatisak có thể tính toán đường dài.

Một trợ lý của HAGL vừa tiết lộ việc "Zico Thái" yêu cầu HAGL chuẩn bị tâm lý ra sân những vòng đầu V-League 2021 với rất ít cầu thủ ngoại. "Đội bóng là tập thể 11 người trên sân, trong cabin kỹ thuật và trên khán đài. Một đội bóng như HAGL không thể phải sống dựa vào 1 hay 2 cá nhân nào cả", vị trợ lý này nói.

Được biết, ở V-League 2021, Kiatisak không đặt nặng thành tích cho các học trò mà chỉ để mục tiêu top 5, giảm áp lực lên chính ông cũng như các cầu thủ HAGL.