Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã

ANTĐ - Được chú ý với màn vũ đạo nóng bỏng cùng tuyên ngôn có phần thoải mái, tự do với ca khúc Hãy yêu nhau, hãy hôn nhau, cô ca sĩ cá tính Mai Khôi khiến bộ ba khách mời của chương trình Bài hát yêu thích không khỏi ái ngại và cho rằng, hình ảnh hôn trong ca khúc này suồng sã, thiếu tính nghệ thuật.
Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 1

Mai Khôi trình diễn vũ đạo bắt mắt, tự do, rất phù hợp với tuyên ngôn
trong ca khúc "Hãy yêu nhau, hãy hôn nhau" do cô sáng tác

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 2

Đây cũng là phần diễn được chú ý nhất tại liveshow Bài hát yêu thích tháng này

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 3

Từng cái lắc hông, uốn dẻo bằng những đường cong gợi cảm, đã làm cho
khán giả bị hút sâu hơn vào những ca từ rất thực tế của ca khúc này

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 4

Tuy nhiên, phần trình diễn của Mai Khôi cùng tuyên ngôn có phần thoải mái, tự do trong ca khúc "Hãy yêu nhau, hãy hôn nhau" khiến cho nhạc sĩ Quốc Trung và tiến sĩ văn học Đoàn Hương, khách mời bình luận của chương trình không khỏi "ái ngại"

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 5

Nhà thơ Vi Thuỳ Linh cũng giữ quan điểm tương tự khi cô cho rằng hình ảnh hôn nhau trong ca khúc chưa xây dựng đủ nội dung nghệ thuật và có phần hơi suồng sã

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 6

Cũng tại liveshow lần này, ca sĩ Hồ Trung Dũng tuy đã trình diễn xuất sắc ,nhưng vẫn bị nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng “lời xin” trong ca khúc “Xin cho tôi” có phần làm quá, không cần thiết

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 7

Mặc dù bị nhạc sĩ Quốc Trung chê phần nhạc của ca khúc "Hãy trả lời anh"
có phần "sến", tuy nhiên, Hoà Minzy và Minh Châu vẫn được đánh giá
là hát tốt nâng cao được khả năng chuyên môn của cả 2

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 8

Sự tự tin, bản lĩnh sân khấu cùng chất giọng hiếm giúp Hoàng Quyên là một trong số ít ca sĩ nhận được lời ngợi khen từ khách mời bình luận với ca khúc "Gió mùa về"

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 9

“Hãy cho em thời gian” giúp Nhật Thuỷ phô diễn được những đoạn đẹp nhất của giọng, cũng như cho thấy cô ngày càng tinh tế, quyến rũ hơn trong cách hát của mình. Tuy nhiên, nhà thơ Vi Thùy Linh chưa hài lòng bởi sự biểu thị của Nhật Thủy cũng như hình ảnh làm nền cho ca khúc

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 10

Tạ Quang Thắng cũng khiến nhà thơ Vi Thùy Linh thất vọng bởi trí tưởng tượng của chàng trai này ở ca khúc "Nếu cuộc đời là một bộ phim" khá rụt rè

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 11

"Xấu lạ" Thảo Trang trở lại với bản Pop “Biết ai có nhớ ai không” 

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 12

Phần trình diễn của cựu thành viên nhóm AC&M - Thuỵ Vũ với ca khúc "Không còn mùa thu" nhận được nhiều lời khen ngợi nhất tại liveshow lần này. Nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng, giọng hát của Thuỵ Vũ là đáng quý, và anh ít phải gồng mình lên khi biểu diễn

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 13

Bảo Anh xuất hiện xinh đẹp mặn mà, quyến rũ trong ca khúc "Hay là mình chia tay" nhưng phần trình diễn của cô không chiếm được cảm tình của các vị khách mời bình luận "khó tính"

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 14

 “Nhiều hơn nhiều hơn thế” là một ca khúc không quá đặc biệt, lời và giai điệu đều dễ hiểu, mang tính chất kêu gọi cộng đồng, nhưng Hà Okio đã thổi vào hơi thở của riêng anh, tạo nên sự hấp dẫn và khiến khán giả dành cho anh ngày càng nhiều tình cảm

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 15

Sở hữu giọng hát tiềm năng, có tố chất, tuy nhiên, Quang Hào vẫn hơi "an toàn" với phong cách trình diễn của mình khiến cho ca khúc "Cây đàn đất nước" chỉ dừng lại ở mức tròn vẹn, rõ ràng chứ chưa mang tính sáng tạo

Khuyến khích hôn công khai, Mai Khôi bị chê suồng sã ảnh 16

Nguyễn Đình Thanh Tâm gây bất ngờ với khán giả khi lần đầu tiên anh thể hiện ca khúc"Nghe ta hồi sinh" thuộc thể loại dance gắn liền với vũ đạo và các động tác hình thể. Trong phần trình diễn của mình, Nguyễn Đình Thanh Tâm liên tục chuyển động trên sân khấu, khiến cho màn trình diễn của anh luôn sinh động, hấp dẫn.