Không chịu gọi gái cho kẻ đang "cuồng", bị đâm suýt chết

ANTĐ - Khi bà Yến, ông Bình từ chối yêu cầu cung cấp gái mại dâm, một kẻ trong nhóm 5 tên đang "cuồng" rút dao đâm vợ chồng chủ nhà nghỉ thương tích nặng.

Hồi 01h ngày 7-9, tại nhà nghỉ ở xã Nam Vân, TP Nam Định, có 5 nam thanh niên đi 3 xe máy đến thuê phòng nghỉ. Số đối tượng này yêu cầu phải có tiếp viên nữ phục vụ, nếu không có phải gọi gái mại dâm cho bọn chúng. Bà Trần Thị Yến (SN1961) chủ nhà nghỉ, nói không có tiếp viên, cũng không thể gọi gái mại dâm đáp ứng yêu cầu này.

Bất ngờ, một đối tượng đã rút dao bấm đâm 2 nhát vào nách trái, cánh tay trái bà Yến; chồng bà là Trịnh Văn Bình (SN1957) đến can ngăn cũng bị đối tượng đâm 2 nhát vào ngực. Ngay sau khi gây án, 5 đối tượng lên xe máy chạy trốn. Vợ chồng ông Bình, bà Yến được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Dù bị thương nặng nhưng may mắn hai vợ chồng này không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan công an đang điều tra, truy bắt nhóm côn đồ trên.