Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/1 thông báo một đơn vị trinh sát trang bị máy bay không người lái (UAV) ZALA Z-16 và Orlan đã phát hiện pháo phản lực HIMARS Ukraine gần khu dân cư Khopyanki, tỉnh Chernihiv. "Khẩu đội HIMARS lúc đó đang triển khai ở trận địa và khai hỏa về phía mục tiêu trên lãnh thổ Nga", cơ quan này cho hay.
Video từ cảm biến ảnh nhiệt của UAV trinh sát cho thấy xe chiến đấu HIMARS di chuyển đến bãi đất trống, phóng loạt rocket và nhanh chóng rời khỏi khu vực. Lực lượng Nga triển khai UAV tự sát Geran, dường như là phiên bản trang bị cảm biến hồng ngoại chuyên tập kích mục tiêu di động. Phi cơ bám bắt xe chiến đấu HIMARS rồi lao xuống, phát nổ bên cạnh pháo phản lực Ukraine.
"Đòn đánh khiến tổ hợp HIMARS bốc cháy và gây nổ thứ cấp. Kíp điều khiển UAV Geran triển khai thêm một phi cơ nhằm vào tổ vận hành Ukraine khi họ đang tìm cách sơ tán khỏi hiện trường. Cuộc tập kích đã phá hủy hoàn toàn hệ thống HIMARS và kíp vận hành", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Truyền thông phương Tây hồi tháng 5/2024 cho biết Ukraine sở hữu 39 xe phóng đạn HIMARS, trong đó ít nhất 3 pháo đã bị phá hủy hoàn toàn, 2 tổ hợp hư hỏng và phải chuyển về Mỹ để sửa chữa.
M142 HIMARS chính là biến thể thu gọn của loại pháo phản lực M270. Chúng sử dụng khung gầm xe bánh lốp 6x6 thay vì bánh xích. Xe được lắp động cơ diesel Caterpillar 3115 ATAAC dung tích 6,6 lít có công suất 290 mã lực cho tốc độ tối đa 85 km/h; tầm hoạt động 480 km; leo được dốc 60%; vượt chướng ngại vật cao 0,6 m; vượt hào rộng 1 m; lội nước sâu 0,9 m.
Mỗi xe phóng mang theo một container chứa 6 ống phóng đạn rocket, và khi cần container này có thể chứa và phóng một tên lửa ATACMS. Đây là hệ thống có trong trang bị của các nước NATO và cả các quốc gia khác bao gồm cả Nhật Bản,Israel và hiện nay là Ukraine.