Đối phó với UAV tự sát, xe tăng T-90M trang bị giáp 'bồ công anh'

ANTD.VN - Nhằm chống UAV tự sát tại chiến trường Ukraine, xe tăng T-90M của Nga được trang bị bộ giáp được ví như hoa bồ công anh.

Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội mới đây cho thấy xe tăng chủ lực T-90M Nga bên trong nhà kho, xung quanh là các bó kim loại được hàn lên khung thép và tạo thành cấu trúc giống hoa bồ công anh. Các khe hở cũng được phủ lưới thép chịu lực.

Đây được cho là biện pháp mới nhất nhằm bảo vệ khí tài Nga khỏi mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (drone) tự sát của Ukraine. Các búi kim loại sẽ làm vướng drone hoặc phá hỏng cánh quạt để ngăn chúng lao vào xe, đồng thời kích hoạt dây kíp ở mũi phi cơ và khiến đầu đạn phát nổ từ xa, hạn chế tối đa thiệt hại với giáp chính của xe.

"Xe tăng T-90M nguyên bản có năng lực phòng vệ cao, nhờ giáp composite dày, kết hợp với giáp lồng và giáp phản ứng nổ. Khi kết hợp với giáp bồ công anh, T-90M sẽ sở hữu mạng lưới phòng vệ thụ động chống drone tốt nhất hiện nay", cây bút David Axe của tờ Euromaidan Press nhận định.

anh-1768289585-5930-1768290105.jpg
Xe tăng T-90M được lắp giáp dạng bồ công anh trong ảnh đăng ngày 10/1.

T-90M là biến thể hiện đại nhất của dòng xe tăng chủ lực T-90, được Nga đưa vào biên chế từ năm 2020. Hệ thống bảo vệ tiêu chuẩn của T-90M bao gồm giáp composite nhiều lớp kết hợp giáp phản ứng nổ Relikt. Loại giáp này được thiết kế để làm giảm hiệu quả của đạn xuyên động năng và đầu đạn lõm của tên lửa chống tăng. Tuy nhiên, sự bùng nổ của drone tự sát trong xung đột Ukraine đã đặt ra thách thức mới. Các phương tiện bay nhỏ có thể tiếp cận từ nhiều hướng, đặc biệt từ phía trên, nơi mà ngay cả giáp hiện đại cũng khó đạt độ dày lớn do hạn chế về khối lượng.

Giáp “bồ công anh” kim loại trên T-90M được cho là có 2 tác dụng chính. Thứ nhất, chúng có thể làm vướng cánh quạt hoặc thân drone, khiến thiết bị mất ổn định và kích nổ sớm. Thứ 2, nếu đầu nổ phát nổ khi còn cách lớp giáp chính vài chục cm, luồng xuyên kim loại sẽ bị suy giảm đáng kể trước khi chạm vào thân xe.

Nga đã đăng ký bằng sáng chế cho dạng giáp này, cho thấy đây không chỉ là sáng kiến tại chỗ của kíp xe mà là hướng nghiên cứu có hệ thống.

Tuy nhiên, biện pháp này không phải không có cái giá phải trả. Mỗi cụm kim loại đều làm tăng khối lượng tổng thể, ảnh hưởng đến khả năng cơ động.

Ngoài ra giáp “bồ công anh” chỉ là biện pháp phòng vệ thụ động. Nó không thể bảo vệ xe trước đạn xuyên giáp bắn trực tiếp từ pháo tăng đối phương, tên lửa chống tăng hiện đại hay đạn pháo dẫn đường. Trong khi đó, các hệ thống phòng vệ chủ động sử dụng radar và đạn đánh chặn mới là giải pháp tối ưu về mặt kỹ thuật, nhưng chi phí cao và khó triển khai đại trà.

image-2897.jpg
Theo Telegraph, Military Today

Tin cùng chuyên mục