Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế với các nước đồng minh NATO đã triển khai binh lính đến Greenland

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-1 tuyên bố, các nước NATO đã triển khai binh sĩ đến Greenland trong bối cảnh Nhà Trắng thúc đẩy việc mua lại hòn đảo này sẽ phải chịu thuế suất 10% đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ bắt đầu từ ngày 1-2.

donald-trump-11zon2.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan đã đưa lực lượng đến Greenland với mục đích chưa rõ ràng. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm đối với an toàn, an ninh và sự tồn vong của hành tinh. Những nước đang tham gia trò chơi hết sức nguy hiểm này đã đẩy mức độ rủi ro lên ngưỡng không thể chấp nhận”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 17-1.

Theo ông Trump, thuế suất đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan sau đó sẽ tăng lên 25% vào ngày 1-6, cho đến khi Mỹ có thể mua được Greenland.

Greenland là một lãnh thổ tự trị của Vương quốc Đan Mạch. Một số lãnh đạo từ các quốc gia bị dọa áp thuế đã lên tiếng chỉ trích động thái của Mỹ.

“Pháp cam kết với chủ quyền và độc lập của các quốc gia”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố hôm 17-1, đồng thời nói thêm rằng “không có sự hăm dọa hay đe dọa nào có thể ảnh hưởng đến chúng tôi, dù ở Ukraine, Greenland hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới khi chúng tôi đối mặt với những tình huống như vậy”.

Tổng thống Macron khẳng định “mối đe dọa thuế quan là không thể chấp nhận và hoàn toàn không phù hợp trong hoàn cảnh này”. Ông cho biết thêm rằng châu Âu sẽ “cùng phối hợp đáp trả” và đảm bảo chủ quyền nếu Washington thực sự hành động.

greenland-11zon.jpg
Hôm 17-1, đám đông người biểu tình đã xuống đường ở Greenland để phản đối kế hoạch của ông Trump

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng “việc áp thuế lên các đồng minh chỉ vì họ đang theo đuổi an ninh tập thể là hoàn toàn sai lầm”. “Lập trường của chúng tôi về Greenland rất rõ ràng - nó là một phần của Vương quốc Đan Mạch. Tương lai của hòn đảo là vấn đề của người dân Greenland và người dân Đan Mạch”, ông Starmer nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 17-1 ra tuyên bố chung phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 8 nước châu Âu vì Greenland. “Thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến vòng xoáy nguy hiểm. Châu Âu sẽ vẫn đoàn kết, phối hợp với nhau và cam kết bảo vệ chủ quyền của mình”, họ viết trong bài đăng mạng xã hội.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết trong một tuyên bố hôm 17-1 rằng các nước đang thảo luận để đưa ra phản ứng phối hợp. “Chỉ có Đan Mạch và Greenland mới quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”, ông nói.

Kế hoạch gây tranh cãi của ông Trump về việc Mỹ mua lại Greenland cũng vấp phải sự phản đối của người dân trên hòn đảo này, nơi các cuộc biểu tình chống Mỹ đã diễn ra. Hôm 17-1, đám đông người biểu tình đã xuống đường ở Greenland để phản đối kế hoạch của ông Trump.

Chính phủ Đan Mạch và Greenland phản đối kế hoạch tiếp quản này. Lãnh đạo Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan đã ra tuyên bố chung ngày 6-1 nêu rõ, Greenland thuộc về người dân Greenland, chỉ Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Greenland.

Theo Abc News/AFP/Reuters

Tin cùng chuyên mục