Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

ANTĐ - Ngày 29-12, Giám đốc CATP Hà Nội đã khen thưởng đột xuất 3 tập thể và 17 cá nhân của CAQ Đống Đa, có thành tích xuất sắc khám phá 5 ổ nhóm tội phạm trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012.

Ngày 10-12, lực lượng ĐTHS - CAQ Đống Đa đã triệt phá ổ nhóm môi giới mại dâm do Nguyễn Ngọc Vĩnh, tức “chị Bảo Bảo”, SN 1975, trú tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cầm đầu. Đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động tệ nạn xã hội mang tính chất liên tỉnh, thành phố từ Nam ra Bắc với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước đó, CAQ Đống Đa đã liên tiếp điều tra, khám phá 2 ổ nhóm tội phạm, bắt 10 đối tượng đã gây ra gần 60 vụ trộm cắp, tiêu thụ xe gian trên địa bàn thành phố và thu hồi 30 xe máy tang vật trao trả người bị hại. Đáng chú ý, trong những ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, CAP Láng Thượng, quận Đống Đa đã khám phá ổ nhóm chuyên đột nhập nhà sinh viên thuê trọ để trộm cắp máy tính xách tay. Cơ quan công an đã làm rõ ổ nhóm này liên tiếp gây ra 8 vụ trộm cắp máy tính xách tay trên địa bàn 2 quận Đống Đa và Ba Đình.

Điển hình là thành tích khám phá ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại ngách 107 - phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng. Sáng 18-12, CAQ Đống Đa kiểm tra quán karaoke trá hình (bên ngoài treo biển kinh doanh bất động sản), tại ngách 107, đường Nguyễn Chí Thanh, phát hiện bên trong có 24 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy do Bùi Thị Chín, SN 1972, trú tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) tổ chức. Các đối tượng khai mỗi lượt sử dụng ma túy tại quán karaoke trá hình này, đều phải trả cho Chín từ 5-7 triệu đồng tiền phục vụ. Nhằm tránh việc phát hiện của cơ quan công an và để giám sát các đối tượng ra vào quán, Chín lắp đặt hệ thống

camera trước cửa quán để theo dõi và đặt màn hình tại phòng ngủ của Chín ở tầng 2. Khi bị CAQ Đống Đa kiểm tra, Chín cùng đồng bọn không mở cửa và cắt cầu dao điện trong nhà để các đối tượng sử dụng ma túy tiêu hủy tang vật, gây khó khăn cho cơ quan công an khi thi hành nhiệm vụ. Trước sự ngoan cố của Chín cùng đồng bọn, CAQ Đống Đa đã phá cửa, xông vào bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật, với những bằng chứng không thể chối cãi.

Trước những thành tích xuất sắc trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn của CAQ Đống Đa, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Ban Giám đốc CATP đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 3 tập thể gồm CAP Láng Thượng, Đội ĐTHS, Đội ĐTTH và 17 cá nhân của CAQ Đống Đa.