Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ CAND

ANTĐ - Chiều 27-7, CAQ Hà Đông đã tổ chức lễ khánh thành nhà tình nghĩa, trao tặng thân nhân liệt sỹ Nguyễn Đình Miêu, ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.

Đến dự và cắt băng khánh thành có Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Văn Phương – Phó Cục trưởng Cục Chính sách – Bộ Công an, ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông và đại diện các phòng nghiệp vụ CATP, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Phú Lương.

Lễ khánh thành được tổ chức vào đúng ngày Thương binh, Liệt sỹ 27-7

Trước đó, vào tháng 6 năm 2013, CAQ Hà Đông đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa, trao tặng thân nhân liệt sỹ Nguyễn Đình Miêu - nguyên cán bộ công an quận Liên Nam (gồm huyện Thanh Oai, Thanh Trì và thị xã Hà Đông) thuộc Ty Công an Hà Đông, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Theo Đại tá Vương Tiến Dũng – Trưởng CAQ Hà Đông, khi còn công tác trong ngành công an, liệt sỹ Nguyễn Đình Miêu được giao nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu ở địa bàn nằm sâu trong vùng địch chiếm đóng, nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não của giặc Pháp. Đồng chí Nguyễn Đình Miêu cùng với đồng đội đã kiên cường bám đất, bám dân xây dựng cơ sở, xây dựng phong trào, đồng thời trực tiếp diệt ác, trừ gian, góp phần lập nên chiến công xuất sắc của lực lượng công an Liên Nam – Hà Đông. Đến năm 1949, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, và đã được Đảng, Chính phủ truy tặng danh hiệu liệt sỹ.

Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ CAND ảnh 2
Các đại biểu tham dự lễ khánh thành thắp hương tưởng nhớ Liệt sỹ CAND đã anh dũng hy sinh


Khi ngã xuống, liệt sỹ Nguyễn Đình Miêu để lại con gái duy nhất là bà Nguyễn Thị Cót, năm nay đã 65 tuổi. Sau khi tìm hiểu, nắm thông tin về việc hoàn cảnh gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Miêu vô cùng khó khăn, CAQ Hà Đông đã báo cáo, đề xuất cấp trên xem xét, đưa vào diện hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Thùy đánh giá, việc khánh thành nhà tình nghĩa là việc làm vô cùng ý nghĩa của cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô, nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ. Cùng với việc biểu dương CAQ Hà Đông phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng mong muốn trong thời gian tới, CAQ Hà Đông, UBND và các đoàn thể phường Phú Lương sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến thân nhân gia đình liệt sỹ CAND Nguyễn Đình Miêu, và tiếp tục đồng hành cùng Công an Thủ đô thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tô thắm thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Thùy tặng quà cho đồng chí Vương Hồng Sâm

Cũng trong chiều 27-7, Thiếu tướng Trần Thùy đã dẫn đầu đoàn công tác CATP đến thăm, chức sức khỏe gia đình đồng chí Vương Hồng Sâm – Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Hà Đông, thương binh loại A. Tại đây, đồng chí Phó Giám đốc CATP đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe và mong rằng đồng chí Vương Hồng Sâm sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm chiến đấu bảo vệ ANTT, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của toàn lực lượng.

Một số hình ảnh trong lễ khánh thành nhà tình nghĩa:

Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ CAND ảnh 4
Lãnh đạo Cục Chính sách - Bộ Công an tặng quà cho bà Nguyễn Thị Cót

Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ CAND ảnh 5
Thiếu tướng Trần Thùy trao quà của CATP cho gia đình liệt sỹ Nguyễn Đình Miêu

Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ CAND ảnh 6
Nhân dịp này, CAQ Hà Đông, UBND quận Hà Đông và UND phường Phú Lương cũng gửi tặng những món quà ý nghĩa đến thân nhân liệt sỹ

Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ CAND ảnh 7

Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ CAND ảnh 8