Khẩn trương xử lý thật nghiêm

(ANTĐ) - Ngày 31-5, UBND thành phố Hải Phòng đã ra Thông báo số 176/TB-UBND gửi một số cơ quan báo chí về vụ côn đồ đánh người dân xảy tại KCN Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương. Theo đó, UBND thành phố khẳng định chiều 18-5, có một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi trên ôtô và xe máy đến hiện trường thi công nhà máy thép Tam Bảo dùng gậy gỗ, xẻng đánh người dân ngăn cản thi công, làm 12 người bị thương. Công an huyện An Dương đã bắt giữ hai cán bộ Công ty SHP là Nguyễn Thành Long (29 tuổi) - Phó phòng Đền bù, Hoàng Văn Cường (SN 1971) - Phó phòng Hành chính nhân sự.

Trở lại vụ dùng "luật rừng" để GPMB ở Hải Phòng:

Khẩn trương xử lý thật nghiêm

(ANTĐ) - Ngày 31-5, UBND thành phố Hải Phòng đã ra Thông báo số 176/TB-UBND gửi một số cơ quan báo chí về vụ côn đồ đánh người dân xảy tại KCN Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương. Theo đó, UBND thành phố khẳng định chiều 18-5, có một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi trên ôtô và xe máy đến hiện trường thi công nhà máy thép Tam Bảo dùng gậy gỗ, xẻng đánh người dân ngăn cản thi công, làm 12 người bị thương. Công an huyện An Dương đã bắt giữ hai cán bộ Công ty SHP là Nguyễn Thành Long (29 tuổi) - Phó phòng Đền bù, Hoàng Văn Cường (SN 1971) - Phó phòng Hành chính nhân sự.

Theo công văn này từ tháng 11-2009, Công ty SHP đã ký hợp đồng cho Công ty TNHH Xây lắp và vật liệu công nghiệp (CIMCO) thuê 1ha đất xây dựng nhà máy thép Tam Bảo. Ngày 14-5, Công ty CIMCO và Công ty SHP triển khai thi công hàng rào thì một số hộ dân thôn Tràng Duệ có hành vi ngăn cản, gây khó khăn cho việc thi công. Chiều 16-5, việc này tiếp diễn nên nhà thầu đã phải dừng thi công. Đến 18-5 khi chủ đầu tư làm hàng rào có khoảng 20 người dân tiếp tục ngăn cản và chiều cùng ngày thì có nhóm côn đồ xuất hiện đánh những người dân ngăn cản thi công.

Theo thông báo, khi sự việc xảy ra, công an và chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời, ngăn chặn xô xát và ổn định tình hình tại chỗ. Tuy nhiên, người dân Tràng Duệ nói sau khi đánh dân, đám côn đồ vẫn ngang nhiên ở lại khu vực mà không thấy cơ quan chức năng ngăn chặn, sau đó người dân tự đến Công an huyện An Dương trình báo. Hàng chục người dân đã bị bọn côn đồ thẳng tay đánh đập là vậy, nhưng theo phản ánh của người dân đến nay họ vẫn chưa được cơ quan chức năng đưa đi chứng thương.

UBND thành phố đã chỉ đạo CATP, CAH An Dương và các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc ổn định tình hình địa phương. Đồng thời chỉ đạo UBND huyện An Dương phối hợp với Công ty SHP rà soát công tác giải phóng mặt bằng, tính toán đầy đủ tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân theo quy định, vận động những hộ dân còn lại nhận tiền đền bù giao mặt bằng tạo điều kiện cho nhà đầu tư.

Nguyên Lê