Kẻ nghiện game gây hàng loạt vụ cướp, trộm tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Qua đấu tranh với Nguyễn Thanh Toàn về hành vi cướp tài sản của lái xe taxi, cơ quan Công an xác định tên này còn là “tác giả” nhiều vụ trộm.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng ngày 9-11 cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Toàn (SN 1990, trú ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thanh Toàn

Đối tượng Nguyễn Thanh Toàn

Theo điều tra, rạng sáng 7-7-2020, anh Tùng (trú ở quận Kiến An, Hải Phòng) là lái xe taxi, chở một thanh niên từ khu vực phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng về thôn Bến Bính, xã Tân Dương. Trên đường đi, vị khách yêu cầu anh Tùng thay đổi lộ trình để di chuyển vào đoạn đường vắng vẻ. Tại đây, đối tượng bất ngờ dùng vật nhọn khống chế, lấy của người lái taxi chiếc ĐTDĐ iPhone 5 và khoảng 200.000 đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thủy Nguyên đã xác lập chuyên án đấu tranh, qua đó dựng được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thanh Toàn. Nam thanh niên này bỏ học từ sớm, thường xuyên lang thang ở các quán Internet.

Khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Toàn. Tại CQĐT, ngoài vụ cướp tài sản taxi nêu trên, Nguyễn Thanh Toàn còn gây ra nhiều vụ trộm cắp. Cụ thể, ngày 6-2-2020, Toàn đến khu vực thôn Chùa Mới, xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, lấy trộm được 1 chiếc điện thoai di động. Hôm sau, Toàn tiếp tục trộm cắp được 1 chiếc điện thoại di động ở thôn Bến Bính, xã Tân Dương.

Về vụ cướp tài sản của lái xe taxi, Toàn khai nhận khoảng 1h30 ngày 7-7, sau khi chơi điện tử tại quán Internet trong ngõ 350 Hùng Vương, Hồng Bàng, anh ta gọi điện thoại thuê xe taxi đón chở về nhà ở thôn Bến Bính, xã Tân Dương. Trước khi lên xe, Toàn lấy 1 chiếc bút bi phần trên hình con dao bằng nhựa. Sau đó, Toàn được anh Tùng đón chở về xã Dương Quan, rồi đến khu vực Bến Bính A, xã Tân Dương.

Tại đây, tên Toàn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền và điện thoại của anh Tùng. Nghĩ là làm, Toàn ngồi ghế sau dùng mũi dao của chiếc bút bi dí vào lưng anh Tùng đe dọa, cướp tài sản. Quá trình bỏ trốn, tên cướp còn lấy trộm chiếc xe đạp điện của 1 hộ dân ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Đáng chú ý, Nguyễn Thanh Toàn khai nhận sau mỗi phi vụ trộm cắp, anh ta liên tục thay đổi chỗ ở nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng.