Theo cáo trạng, năm 2020, Vũ Thị Huyền Trang thành lập Công ty TNHH BIZKOLS ENTERTAINMENT, trụ sở tại nhà riêng của bị cáo và đăng ký kinh doanh về lĩnh vực quảng cáo. Tuy nhiên, việc thành lập công ty chỉ là bình phong để bị hại tin tưởng Trang có làm ăn kinh doanh thật và dễ dàng huy động tiền của các nhà đầu tư.
Do cần tiền để sử dụng vào các mục đích cá nhân nên Trang đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc công ty của mình đang hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm (Laminkid, Decumar), game online (như Yêu Linh Giới, Kiếm Thế, Genshim impact .... ), đồ điện tử gia dụng (Panasonic), bệnh viện nha khoa; rượu vang Dropia; booking Kols (quảng cáo có sự tham gia của người nổi tiếng để tăng uy tín và chất lượng sản phẩm)...
Từ đó, bị cáo huy động tiền của những nhà đầu tư và hứa hẹn sẽ thanh toán lợi nhuận cao từ 3% - 15%/ tháng, tùy vào từng loại sản phẩm và thời hạn cam kết khác nhau.
Cáo buộc thể hiện, Trang kêu gọi đồng nghiệp cũ, nhân viên cùng bạn bè quen biết tham gia góp vốn đầu tư. Bị cáo lấy danh nghĩa công ty để quảng cáo nhưng thực tế lại ký hợp đồng với nhà đầu tư đều mang danh nghĩa cá nhân và yêu cầu các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình.
Do tin tưởng các thông tin Trang đưa ra là thật nên nhiều người đã chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền của những nhà đầu tư, bị cáo chỉ sử dụng một phần nhỏ số tiền cho hợp đồng quảng cáo. Số tiền còn lại, bị cáo sử dụng phần lớn vào các mục đích khác nhau như: sử dụng tiền của người sau trả lợi nhuận cho người trước, đầu tư bất động sản và chi tiêu cá nhân.
Khi những nhà đầu tư yêu cầu được rút tiền gốc và lợi nhuận thì Trang lấy nhiều lý do để trì hoãn như phía đối tác chưa thanh toán tiền hoặc tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối về một số dự án khác để kêu gọi bị hại chuyển thêm tiền... để tiếp tục tạo lòng tin với bị hại. Qua đó, bị cáo tiếp tục chiếm đoạt tiền của bị hại. Đầu năm 2022, Trang thay đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở để trốn tránh.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10-2018 đến ngày 1-1-2022, bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 35 người bị hại với tổng số tiền 151 tỷ đồng. Trong vụ án này, chị Thân Thị Thu T. (ở Bắc Ninh) - bạn học của Trang bị chiếm đoạt số tiền hơn 22 tỷ đồng.
Cáo buộc thể hiện, cuối năm 2020, Trang rủ chị này đầu tư vào các dự án quảng cáo rượu vang, dược, game lợi nhuận từ 9 - 42%. Từ ngày 23-1-2021 đến ngày 26-12-2021, chị này chuyển cho Trang hơn 49 tỷ đồng. Bị cáo đã trả lại cho nạn nhân hơn 27 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, trong số tiền hàng trăm tỷ đồng chiếm đoạt của hàng chục bị hại, bị cáo mới trả được hơn 81 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng. Ngày 23-7-2025, Trang bị bắt tạm giam.
Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận đã đầu tư 8 tỷ đồng để kinh doanh các game trực tuyến nhưng bị thua lỗ; chi 2 tỷ đồng để vận hành công ty; chi hơn 29 tỷ đồng trả nợ cá nhân.
Ngoài ra, bị cáo khai nhận khoảng tháng 7-2021 có thỏa thuận với Tào Tiến M. (đồng nghiệp cũ) về việc Trang cho M. vay tiền với lãi suất từ 1% - 7%, thời hạn vay từ 3 - 7 ngày để anh này sử dụng đầu tư vào các dự án bất động sản. Việc thỏa thuận chỉ bằng miệng hoặc thông qua tin nhắn, không ký giấy tờ.
Từ tháng 7 đến tháng 12-2021, Trang đã chuyển hơn 88 tỷ đồng vào tài khoản của M. Sau đó, M. đã trả lại hơn 39 tỷ đồng và hiện còn nợ Trang hơn 48 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu anh M. khai nhận không góp vốn kinh doanh cùng Trang, không vay tiền mà M. là người cho Trang vay tiền. Hai bên không có khoản nợ nào. Quá trình điều tra, anh M. vắng mặt tại nơi cư trú.
Do tài liệu chứng cứ thu thập chưa đủ căn cứ để xử lý nên Cơ quan điều tra đã quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến anh M. để tiếp tục xác minh, làm rõ sau.