Kẻ cắt cổ cháu bé 2 tuổi đã từng bị nhiễm bệnh lợn tai xanh

ANTĐ - Như Báo ANTĐ đưa tin chiều ngày 8-10, cháu Lê Đình T.A (2 tuổi, con trai của anh Lê Đình Đức và chị Vương Thị Dung, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội ở nhà cùng bà nội đã bị người hàng xóm là Nguyễn Hữu Sơn, 51 tuổi cắt cổ chết.  

Theo cơ quan chức năng xác nhận thì Sơn quê Thanh Hóa, đã có gia đình vợ con đầm ấm và đã có cháu, bản thân là người lao động tự do. Gia đình Sơn và cháu bé cũng không có mâu thuẫn, xích mích. Gia đình Sơn cho biết  Sơn có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Tại cơ quan công an khi lấy lời khai Sơn cũng có những biểu hiện, lời nói hoang tưởng. Gia đình Sơn còn cho biết, Sơn đã từng bị nhiễm bệnh lợn tai xanh và phải đưa đi điều trị một thời gian.