Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng Thư ký Antonio Guterres đưa lực lượng an ninh Israel vào danh sách các bên bị cáo buộc liên quan tới bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang.
Quyết định của ông Guterres dựa trên báo cáo năm 2026 của Tổng Thư ký LHQ về bạo lực tình dục liên quan xung đột, phản ánh tình hình năm 2025.
Báo cáo cho biết LHQ đã xác minh 13 trường hợp bị cáo buộc là bạo lực tình dục nhằm vào người Palestine do lực lượng Israel thực hiện trong năm 2025, và 18 trường hợp khác trong giai đoạn 2023 -2024.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Israel cho biết Israel sẽ “đợi tới khi LHQ có Tổng Thư ký mới” sau khi nhiệm kỳ 10 năm của ông Guterres kết thúc vào ngày 31-12-2026. Bộ này cũng cáo buộc ông Guterres “lợi dụng những tháng cuối nhiệm kỳ để dựng lên các cáo buộc vô căn cứ chống lại Israel”.
Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon trước đó ngày 28-5 cũng tuyên bố Israel sẽ “không còn liên lạc thêm” với Tổng Thư ký hiện tại.
Báo cáo thường niên của Tổng Thư ký LHQ gửi Hội đồng Bảo an nhằm theo dõi, xác minh và công bố thông tin về bạo lực tình dục liên quan đến xung đột vũ trang trên toàn cầu.
Theo LHQ, mục tiêu của báo cáo là thúc đẩy trách nhiệm giải trình và bảo vệ dân thường trong xung đột. Israel nhiều lần bác bỏ các cáo buộc, cho rằng thông tin thiếu căn cứ và mang tính thiên vị