Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-5 cảnh báo sẽ tấn công Oman, đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, nếu nước này hợp tác với Iran để giành quyền quản lý chung eo biển Hormuz.
Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Trump bác bỏ thông tin từ truyền hình nhà nước Iran về một dự thảo thỏa thuận không chính thức cho phép Iran và Oman cùng điều phối giao thông hàng hải qua eo biển.
"Không, eo biển sẽ mở cửa cho tất cả mọi người”, ông Trump nói với các nhà báo trong cuộc họp nội các ngày 27-5-2026. “Chúng tôi sẽ giám sát, nhưng không ai được kiểm soát nó. Đó là một phần của cuộc đàm phán mà chúng tôi đang tiến hành".
"Đó là vùng biển quốc tế. Oman sẽ hành xử giống như những nước khác, hoặc chúng ta sẽ phải ném bom họ. Họ hiểu điều đó. Họ sẽ phải nghe thôi”, ông Trump nói.
Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% dầu thô và khí hóa lỏng LNG toàn cầu trước chiến tranh. Tuyến đường này bị đóng cửa từ ngày 28-2-2026 sau khi Mỹ và Israel phát động không kích Iran.
Truyền hình Iran ngày 27-5 đưa tin Tehran đã có được dự thảo thỏa thuận sơ bộ với Mỹ: Iran khôi phục lưu thông thương mại qua Hormuz trong một tháng, đổi lại Mỹ rút lực lượng và dỡ bỏ phong tỏa. Dự thảo cũng đề cập việc Iran và Oman cùng quản lý giao thông. Nhà Trắng gọi thông tin này là “bịa đặt hoàn toàn”.
Oman từng làm trung gian đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran trước khi xung đột bùng nổ. Từ tháng 4-2026, vai trò trung gian chuyển sang Pakistan và Qatar.