IDF cho biết các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Hezbollah. Trước đó, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán cho nhiều khu vực thuộc vùng Tyre và công bố bản đồ đánh dấu các khu vực cần di tản. Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee cảnh báo tất cả khu vực phía nam sông Zahrani đều được coi là "vùng chiến sự".
Người dân đã bắt đầu rời thành phố. "Nhiều người đã ở lại suốt cuộc chiến, ngay cả lúc đỉnh điểm và sau khi lệnh ngừng bắn được ban hành, nhưng giờ đây họ đang đi về phía Saida và Beirut, tìm những khu vực an toàn hơn" - ông Avichay Adraee nói.
Trong tuyên bố đăng trên X vài giờ sau đó, IDF cho biết đã tấn công các tòa nhà quân sự, trung tâm chỉ huy và địa điểm phóng tên lửa được cho là do Hezbollah sử dụng ở thung lũng Bekaa và miền Nam Lebanon.
Quân đội Israel nói khoảng 550 mục tiêu liên quan đến Hezbollah đã bị tấn công kể từ đầu tuần, và các hoạt động quanh Tyre vẫn đang tiếp diễn.
Truyền thông Lebanon đưa tin về các cuộc tấn công vào một số thị trấn phía nam gồm Deir Amas, Braiqaa, Srifa và Toura. Quân đội Lebanon cho biết 1 binh sĩ thiệt mạng gần vị trí quân sự ở vùng Bekaa.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội tăng cường các cuộc tấn công vào Lebanon.
Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố vẫn tiếp tục hoạt động trả đũa chống lại quân đội Israel ở miền nam Lebanon. Lực lượng này nhiều lần nói rằng hành động của họ là nhằm đáp trả việc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán gián tiếp. Tehran khẳng định Israel phải ngừng các hoạt động quân sự chống lại Hezbollah nếu muốn gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Washington.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nói Israel chỉ nên tiến hành các cuộc tấn công quân sự "có chọn lọc" ở Lebanon.
Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 3.213 người đã thiệt mạng và 9.737 người bị thương kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran cuối tháng 2-2026.