Ông Macron phát biểu như trên sau cuộc gặp với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere tại Paris hôm 27-5. Trong cuộc gặp, hai bên đã ký thỏa thuận quốc phòng tổng quát, trong đó bao gồm việc Na Uy tham gia thảo luận về chính sách răn đe hạt nhân của Pháp.
Tổng thống Macron cho rằng việc Na Uy tham gia sáng kiến này là “một bước đi rất quan trọng” trong quan hệ đối tác giữa hai nước, và sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác “đầy tham vọng” giữa hai bên.
Trong một tuyên bố, Thủ tướng Stoere nhấn mạnh rằng năng lực răn đe của Na Uy “vẫn sẽ do NATO đảm nhiệm”. Ông khẳng định thỏa thuận trên không đồng nghĩa với việc thay đổi chính sách hạt nhân của nước này. Ông cũng cho biết “sẽ không có vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Na Uy trong thời bình”.
Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Macron thông báo Pháp đang thảo luận kế hoạch mở rộng năng lực răn đe hạt nhân sang các nước khác ở châu Âu, với 8 quốc gia bao gồm Đức, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Thụy Điển, Đan Mạch và Anh, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Sáng kiến của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích NATO và ngụ ý Mỹ có thể giảm vai trò trong việc đảm bảo an ninh cho châu Âu.