Iran phóng tên lửa đạn đạo khi tập trận ở eo biển Hormuz

ANTD.VN - Theo giới chức Mỹ, khi Quân đoàn vệ binh cách mạng Iran tập luyện chiến thuật phong tỏa eo biển Hormuz, lực lượng này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Fox News dẫn nguồn tin từ một vài quan chức Mỹ cho biết, quân đội Iran đã phóng tên lửa Fateh-110 Mod 3 trong bài tập trận hải quân quy mô lớn nhằm mục đích phong tỏa eo biển Hormuz vào hồi đầu tháng 8. Đây được cho là vụ phóng thử tên lửa đầu tiên của Iran trong năm 2018.

Vụ phóng tên lửa này diễn ra ở Bandar-e-Jask, tỉnh Hormozgan, miền tây nam Iran. Nó đã bay hơn 160km trước khi rơi xuống vùng sa mạc trên lãnh thổ Iran và là kiểu phóng tên lửa “xuyên bờ biển”.

Đây là lần đầu tiên Iran phóng thử tên lửa đạn đạo trong năm 2018

Fateh-110 Mod 3 sử dụng một tầng động cơ nhiên liệu rắn với khả năng mang đầu đạn 450 – 500 kg thuốc nổ mạnh hay bom chùm. Fateh-110 Mod 3 sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và đầu dò quang điện tử để xác định mục tiêu. 

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước trên thế giới ngừng nhập khẩu dầu của Iran bắt đầu từ tháng 11, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani đã cùng ủng hộ ý tưởng phong tỏa eo biển Hormuz để đáp trả.

Đây được cho là đường vận tải dầu quan trọng nhất thế giới khi có tới 30% lượng dầu tiêu thụ của thế giới đi qua đây mỗi ngày, trong đó các điểm đến chủ yếu là các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.