Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Mỹ ở Yemen

ANTD.VN - Lực lượng phiến quân Houthi ngày 20-8 tuyên bố đã bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) đa năng MQ-9 của Mỹ ở tỉnh Dhamar, miền Trung Yemen.

Máy bay không người lái đa năng MQ-9 của Mỹ

“Tên lửa, hạ gục máy bay không người lái, đã được hiện đại hóa và sẽ sớm được trưng bày tại một cuộc họp báo”, Đài phát thanh Al Masirah do Houthi kiểm soát dẫn lời phát ngôn viên của phong trào này cho biết.

Ông này cảnh báo rằng liên quân Arập do Saudi Arabia dẫn đầu “nên suy nghĩ hàng ngàn lần trước khi xâm nhập không phận Yemen”.

Yemen, một quốc gia nhỏ ở phía nam bán đảo Arập, đã chìm trong cuộc xung đột vũ trang giữa các lực lượng chính phủ, do Tổng thống Abdrabuh Mansour Hadi lãnh đạo và phong trào Houthi nổi dậy trong nhiều năm.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã thực hiện cuộc không kích chống lại người Houthi theo đề nghị của ông Hadi kể từ tháng 3-2015, và bị lực lượng phiến quân này tấn công trả đũa.

Các máy bay không người lái của Mỹ thường được sử dụng ở Yemen để tiêu diệt những phần tử nghi là khủng bố.