Hốt trọn nhóm nghiện ma túy, trộm cắp, tiêu thụ tài sản

ANTĐ - Nghiện ma túy, nhóm 5 đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp ở địa bàn công cộng và nhà dân, cơ quan Nhà nước, kiếm tiền “đốt” vào ma túy.

 

 

 

 
 
 

CQĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 10-4 cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong ổ nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, tiêu thụ tài sản trên địa bàn tỉnh.Hốt trọn nhóm nghiện ma túy, trộm cắp, tiêu thụ tài sản ảnh 1Các đối tượng chính trong vụ án

Số đối tượng bị bắt về hành vi trộm cắp là Nguyễn Đức Quản (32 tuổi), trú ở Thanh Tùng, Thanh Miện, Hải Dương; Nghiêm Viết Minh (24 tuổi), trú ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương; Nguyễn Tử Long (22 tuổi), trú ở phường Lê Thanh Nghị và Vũ Văn Phương (49 tuổi), trú ở phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương; Triệu Việt Dũng (41 tuổi), trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương). Và 1 đối tượng bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản phi pháp là Vũ Mạnh Dũng (36 tuổi, ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương).

Theo CQĐT, phần lớn đối tượng trong ổ nhóm này đều nghiện ma túy nặng, mỗi ngày “đốt” cả triệu bạc vào ma túy tổng hợp. Mỗi khi kiếm  được nhiều tiền, chúng tụ tập ban ngày thuê nhà nghỉ ngủ, đêm tối mò đi gây án.

Trong thời gian dài, nhóm đối tượng này đã gây ra hàng loạt vụ trộm ở địa bàn công cộng, nhà dân và cả cơ quan Nhà nước, trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đơn cử, khoảng 19h ngày 17-3, nhóm trộm đột nhập vào nhà anh Nguyễn Tuấn Dũng, trú ở đường Bùi Thị Xuân, phường Hải Tân (TP Hải Dương), lấy đi chiếc xe máy Dream. Chiều cùng ngày, chúng mò đến khu vực chợ Vạc, xã Thái Dương, huyện Bình Giang, lấy được chiếc xe máy vừa mới sắm của anh Hà Văn Thư (trú ở xã Thái Dương).

Ngày 24-3, kẻ gian cắt khóa, đột nhập vàp nhà để xe của quán game trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, lấy đi tổng cộng 4 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp. Kết quả đấu tranh về sau của CQĐT làm rõ, “tác giả” vụ trộm này cũng là nhóm trộm nêu trên.

Đáng tiếc nhất trong số các đối tượng bị bắt, là Vũ Mạnh Dũng. Cậu ta từng tốt nghiệp Đại học và đi du học. Khi trở về nước, Dũng kinh doanh song đã thua lỗ, nợ nần. Túng quẫn, cựu du học sinh bập vào đường dây chuyên tiêu thụ tài sản phi pháp. Vụ án đang được Công an tỉnh Hải Dương điều tra mở rộng.