Bóng đá Hàn Quốc:

Hỗn loạn vì cá độ

(ANTĐ) - Nghi án dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp tại bóng đá Hàn Quốc đang là chủ đề tranh cãi của báo giới trong thời gian gần đây.
 CĐV Hàn Quốc choáng váng sau khi những vụ dàn xếp tỷ số được đưa ra ánh sáng

 CĐV Hàn Quốc choáng váng sau khi những vụ dàn xếp tỷ số được đưa ra ánh sáng

Tuy nhiên, người ta vẫn bị “sốc” khi một trong những thủ phạm lên tiếng thừa nhận tội trạng là thủ môn hàng đầu tại giải K-League - giải VĐQG Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap trích dẫn lời các quan chức của K-League cho biết, thủ môn này đã tham gia dàn xếp tỷ số các trận đấu ở mùa giải năm ngoái trong khi thi đấu cho CLB Chunnam Dragons. Theo một số tờ báo của Hàn Quốc, cầu thủ vừa thừa nhận tội bán độ có thể là thủ môn của Jeonbuk Hyundai, Yeom Dong-Gyun, người từng khoác áo đội U21 Hàn Quốc và bắt dự bị tại ĐTQG nước này.

Yeom Dong-Gyun thuộc sở hữu của Chunnam Dragons kể từ năm 2002 đến năm 2010, trước lúc chuyển sang thi đấu cho Jeonbuk Hyundai đầu năm nay. Sau quãng thời gian dài “im hơi lặng tiếng”, thủ môn này đã nói về  những việc làm của mình với HLV của Jeonbuk  Hyundai, Choi Kang-hee  và vụ việc hiện đang được chuyển tới cơ quan điều tra.

Lời tự thú của Yeom Dong-Gyun đẩy bóng đá Hàn Quốc vào tình trạng hỗn loạn sau những scandal dàn xếp tỷ số. Hồi đầu tháng, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm thi đấu suốt đời với 10 cầu thủ liên quan đến scandal dàn xếp tỷ số. Trong số họ có Kim Dong-hyun của Sangju Sangmu, cầu thủ từng chơi 6 trận cho ĐTQG. Kim là cầu thủ giàu thành tích nhất bị lôi kéo vào scandal dàn xếp tỷ số và mới bị bắt hồi đầu tháng. Việc cấm thi đấu suốt đời mới chỉ là hình phạt tạm thời và họ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tìm thấy chứng cứ liên quan đến những nhóm tội phạm có tổ chức.