Hội chẩn trực tuyến cấp cứu quân nhân hôn mê trên tàu Bệnh viện 561

ANTĐ - Chiều 6-8, Bệnh viện Quân y 175 đã tiến hành hội chẩn trực tuyến với các y bác sĩ trên tàu Bệnh viện 561 về trường hợp quân nhân Tr. C.K. H. (21 tuổi, Lữ đoàn 83, quê Đà Nẵng) bị hôn mê, bất tỉnh khi đang làm nhiệm vụ gác trên đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa.

Buổi hội chẩn được Thiếu tướng, PGS Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 trực tiếp chỉ đạo, cùng Phó giám đốc, Đại tá – TS Trần Quốc Việt và các chủ nhiệm khoa Nội thần kinh, Tim mạch, Ngoại thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh, Hồi sức tích cực – Chống độc, Phòng Kế hoạch tổng hợp….của bệnh viện.

Các bác sĩ Bệnh viện 175 tham gia hội chẩn.

Tại buổi hội chẩn, các y bác sĩ đang làm công tác cứu bệnh nhân trên tàu HQ561 cho biết, trưa 5-8, sau khi ăn trưa, quân nhân H. đi gác xuồng trên đảo. Đến 13 giờ, khi đồng đội đến đổi gác thì phát hiện anh H. nằm hôn mê, bất tỉnh gần bờ kè. Gọi, kích thích không đáp ứng nên đưa đi cấp cứu trên tàu Bệnh viện 561 đang thực hiện nhiệm vụ gần đó. Tại thời điểm hội chẩn, tình trạng mạch, huyết áp của bệnh nhân ổn định, không sốt, phản xạ mắt còn, đặt thông tiểu.

Sau khi chỉ đạo các kỹ thuật khám, hội chẩn qua mạng, nhận định của các chuyên gia, Thiếu tướng – PGS. TS, BS Nguyễn Hồng Sơn kết luận qua khai thác tiền sử, khám lâm sàng, loại trừ bệnh nhân bị các bệnh truyền nhiễm vì không sốt, bệnh tim mạch vì các chỉ số sinh tồn ổn, tác động môi trường ngoại cảnh, độc chất, chấn thương bên ngoài, khám cổ gáy bình thường... Hiện tại, bệnh nhân hôn mê chưa rõ nguyên nhân, các chức năng sống tạm ổn. Với những bệnh nhân trẻ chưa có thể loại trừ các nguyên các khác nên trước mắt điều trị triệu chứng và khẩn trương đưa bệnh nhân vào bờ.

Các y bác sĩ trên tàu Bệnh viện 561

Bác sĩ chuyên khoa II Chu Anh Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, hướng xử trí được đưa ra là nuôi dưỡng bệnh nhân bằng đường tĩnh mạch, điều trị các triệu chứng, theo dõi sát tình trạng tim mạch, huyết áp…. Đề nghị Quân chủng Hải quân nhanh chóng đưa bệnh nhân vào đất liền để có những biện pháp chẩn đoán cận lâm sàng và điều trị cao hơn. Bệnh viện Quân y 175 vẫn tiếp tục giữ liên lạc với tàu Bệnh viện 561 để kịp thời theo dõi, chỉ đạo trong quá trình chuyển bệnh nhân vào bờ để chẩn đoán xác định bệnh.

Liên lạc qua điện thoại, bác sĩ Thái Đàm Lương, phụ trách quân y tàu 561 cho biết, đây là ca rối loạn phân ly thể đặc biệt, triệu chứng giống hôn mê. Hiện tại, các chỉ số tạm ổn, bệnh nhân không có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Tàu Bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi, điều trị bệnh nhân cho đến lúc đưa vào bờ.