HN: Xe container đâm xe tải, khiến Trung úy CSGT gẫy chân

ANTĐ - Trung úy Phạm Tuyết Ngọc vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, gẫy chân.

Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng giữa 3 chiếc xe ô tô tại khu vực đường dẫn cầu Thanh Trì hướng Hà Nội – Lạng Sơn xảy vào khoảng 6h sáng nay (17- 4) khiến Trung úy Phạm Tuyết Ngọc thuộc Đội CSGT số 5, Phòng CSGT CATP Hà Nội bị thương nặng, 10h cùng ngày đại diện Đội CSGT số 5 thông tin: Sơ bộ kiểm tra ban đầu Trung úy Phạm Tuyết Ngọc bị đa chấn thương, chân bị gẫy. Hiện đồng chí Ngọc vẫn đang được các bác sỹ trong bệnh viện Việt- Đức cấp cứu.

Hiện trường vụ TNGT

Về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn và khiến CSGT bị thương, chỉ huy Đội CSGT số 5 cho hay: Vào thời điểm trên, thực hiện kế hoạch tuần tra phân luồng chống ùn tắc giao thông tại khu vực đường dẫn cầu Thanh Trì, tổ công tác của đơn vị làm nhiệm vụ gồm 3 CBCS trong đó có Trung úy Ngọc.

Khi đang phân luồng cho các phương tiện, Trung úy Ngọc phát hiện chiếc xe tải chở bánh kẹo do lái xe là anh Tạ Văn Thủy ở Hà Nam điều khiển đi sai làn đường đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Lúc này, chiếc xe container đi cùng chiều phía sau phóng với tốc độ cao đã đâm vào đuôi xe tải trên, rồi húc vào Trung úy Ngọc, khiến CSGT bị thương nặng.

Chiếc xe container bị hư hỏng phần đầu sau khi đâm vào xe tải và CSGT

Chiếc xe tải chở bánh kẹo sau khi bị đâm thì mất lái, đâm tiếp vào một chiếc xe tải khác đang chạy cùng chiều.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT trên, lực lượng CSGT và người dân đã đưa Trung úy Ngọc đi cấp cứu tại bệnh viện; tổ chức phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cho tới 9h cùng ngày, các phương tiện mới được di chuyển ra khỏi hiện trường, tránh gây ùn tắc. Công tác khám nghiệm hiện trường vẫn được triển khai đến 10h40 phút.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.