HLV Tito Vilanova rời Barcelona

ANTĐ - Do sức khỏe không cho phép, HLV Tito Vilanova đã quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng Barcelona, để tiếp tục quá trình điều trị căn bệnh ung thư tuyến nước bọt.

HLV Tito Vilanova tạm nghỉ để chữa bệnh

Tháng 12-2012, Tito Vilanova đã bị tái phát căn bệnh ung thư và đã phẫu thuật thành công tại Barcelona, rồi trải qua đợt chữa trị 2 tháng tại New York. Tuy nhiên, diễn biến của căn bệnh này đã không cho phép chiến lược gia này tiếp tục công việc.

Trong buổi họp báo diễn ra đêm qua, HLV Tito Vilanova đã quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng Barcelona, để tiếp tục quá trình điều trị căn bệnh ung thư tuyến nước bọt. Người tạm thời nắm quyền là trợ lý huấn luyện viên thứ hai của Tito Vilanova, ông Joan Francesc Ferrer.

"Chúng tôi có mặt ở đây để thông báo với các bạn một thông tin mà chúng tôi không hề mong muốn. Sau kết quả kiểm tra sức khỏe trong tuần này, Vilanova sẽ phải tiếp tục quá trình điều trị căn bệnh của mình và điều đó khiến ông ấy không thể tiếp tục công việc huấn luyện tại Barcelona", chủ tịch Sandro Rosell nói.

HLV Vilanova lên thay thế Guardiola dẫn dắt Barcelona 12 tháng trước và ngay lập tức giúp đội bóng xứ Catalunya đòi lại ngôi vô địch Liga từ tay "đại kình địch" Real Madrid. Tuy nhiên việc để Bayern Munich loại ở bán kết Champions League với tổng tỷ số tới 7-0 khiến nhiều người hâm mộ sốc nặng.