HLV Park Hang-seo: "Không dễ tìm người thay thế Đoàn Văn Hậu"

ANTD.VN - Chiều 25-12-2019, trong buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất (TP.HCM), HLV Park Hang-seo đã trả lời báo chí xung quanh lực lượng của ĐT U23 Việt Nam, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Sau chuyến tập huấn Hàn Quốc, ĐT U23 Việt Nam đã trở lại TP.HCM và có buổi tập đầu tiên vào hôm nay (25-12), để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra đầu năm sau tại Thái Lan.

Chia sẻ về đội tuyển, HLV Park Hang-seo cho biết: "Sau SEA Games 30, nhiều cầu thủ của tôi mệt mỏi và gặp chấn thương. Sau chuyến đi Hàn Quốc, chúng tôi tiếp tục khắc phục điều đó trong quãng thời gian luyện tập tại TP.HCM".

ĐT U23 Việt Nam tập luyện trên SVĐ Thống Nhất chiều 25-12

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8-1 đến ngày 26-1-2020. U23 Việt Nam với tư cách đương kim á quân nằm ở bảng D, gặp lần lượt U23 UAE (10-1), U23 Jordan (13-1) và U23 Triều Tiên ngày 16-1. 

Nhận xét về những đối thủ này, thầy Park nói: "UAE rất mạnh khi có 4-5 tuyển thủ quốc gia xuống đội U23 đá giải này. U23 Jordan cũng là một đối thủ khó chơi. Còn U23 Triều Tiên, chúng tôi chưa có nhiều thông tin và phải tìm hiểu thêm, vì họ khá kín tiếng".

Một trong những cầu thủ được quan tâm nhất là Đoàn Văn Hậu, sẽ không thể về dự VCK U23 châu Á do không được Heerenveen cho phép. Chiến lược gia người Hàn Quốc lấy làm tiếc vì điều đó. "Văn Hậu là một cầu thủ quan trọng với chúng tôi. Sẽ có sự khác biệt với đội khi có và không có cậu ấy. Không dễ dàng gì để tìm người thay Văn Hậu, nhưng chúng tôi sẽ phải làm việc để bù đắp khoảng trống", HLV Park chia sẻ.

ĐT U23 Việt Nam dự kiến sẽ đá giao hữu với CLB Bình Dương vào ngày 28-12 trên sân Thống Nhất. Đây là trận đấu giao hữu duy nhất của U23 Việt Nam khi tập trung tại TP.HCM. Ngày 1-1-2020, đội sẽ lên đường sang Thái Lan và có thêm một trận giao hữu nữa với U23 Bahrain (ngày 3-1) trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2020.