HLV Park Hang-seo: "Asian Cup nhiều đối thủ mạnh nên mục tiêu thấp hơn AFF Cup"

ANTD.VN - "Asian Cup có nhiều đội mạnh, vì vậy mục tiêu sẽ thấp hơn một chút so với AFF Cup. Tôi nghĩ vượt qua vòng bảng để vào tới tứ kết là một thành công lớn", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Trở về Hàn Quốc nghỉ phép hai ngày sau chức vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo tiếp tục nhận được sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông xứ kim chi.

Chia sẻ trên tờ Yohap News, chiến lược gia 59 tuổi nói: "Năm 2018 là một năm may mắn, kỳ diệu. Tôi phải cảm ơn các cầu thủ, đội ngũ huấn luyện và các quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã giúp đỡ".

HLV Park Hang-seo trở thành "thỏi nam châm" hút truyền thông Hàn Quốc mỗi khi về nước

Theo ông Park, 2018 là năm ý nghĩa với cá nhân ông khi thành công ở cả 3 giải đấu quốc tế trên cương vị HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam. "Nó làm tôi gợi nhớ đến cảm xúc như năm 2002, khi làm trợ lý ĐT Hàn Quốc vào tới bán kết World Cup", ông Park chia sẻ thêm và cho biết lần trở lại này, ông đã gặp gỡ, chuyện trò với một số thành viên ĐTQG Hàn Quốc dự kỳ World Cup 16 năm trước.

Tối 23-12, sau hai ngày nghỉ phép tại quê nhà, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên .

Nói về mục tiêu Asian Cup - giải đấu đầu tiên của năm 2019, HLV Park Hang-seo cho hay: "Asian Cup có nhiều đội mạnh, vì vậy mức độ kỳ vọng sẽ thấp hơn một chút so với AFF Cup, dù tôi luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho mọi giải đấu. Tôi nghĩ vượt qua vòng bảng để vào tới tứ kết là một thành công lớn".

Theo báo chí Hàn Quốc, "cơn sốt" Park Hang-seo đang "càn quét" không chỉ ở Việt Nam mà cả Hàn Quốc sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại giải AFF Cup 2018.

Ở trận chung kết AFF Cup giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, Đài SBS của Hàn Quốc đã có quyết định táo bạo khi ngưng lịch chiếu một bộ phim truyền hình đang hút khách tại Hàn Quốc để nhường sóng cho trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo. Kết quả nằm ngoài mong đợi khi rating (tỷ suất người xem) lên tới 18,1%, gấp đôi con số mà bộ phim truyền hình kia mang lại.

SBS cho biết sẽ trực tiếp trận giao hữu Việt Nam - CHDCND Triều Tiên

Từ thành công ngoài mong đợi đó, mới đây Đài SBS tiếp tục lên kế hoạch phát sóng các trận đấu của ĐT Việt Nam, trước mắt là trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên trên sân Mỹ Đình ngày 25-12.

"SBS Sports sẽ phát độc quyền trận Việt Nam - CHDCND Triều Tiên. Đây là cuộc so tài giữa hai HLV đến từ hai miền Triều Tiên. Một bên là HLV Park Hang-seo - hiện tượng trong năm qua của bóng đá Việt Nam, một bên là HLV Kim Yong Jun - người mới được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT CHDCND Triều Tiên", thông báo trên trang chủ Đài SBS.