Nguyễn Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam ở tuổi 21

ANTD.VN - Tiền vệ 21 tuổi người Hà Nội Nguyễn Quang Hải vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng vàng nam Việt Nam 2018, sau những đóng góp to lớn trong màu áo CLB Hà Nội và các đội tuyển quốc gia.

Tối 22-12-2018, tại TP.HCM diễn ra gala Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018. Trong một năm được đánh giá thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, giải thưởng Quả bóng vàng ghi nhận những đề cử chất lượng cùng cuộc đua tranh quyết liệt giữa các ứng viên thông qua 192 là phiếu bầu đến từ các HLV, cầu thủ, chuyên gia, nhà báo thể thao uy tín trong cả nước.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nam, tiền vệ Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) đã xuất sắc vượt qua hai đồng đội trên ĐTQG là Nguyễn Anh Đức (CLB Bình Dương, Quảng bóng bạc) và Phan Văn Đức (CLB SLNA, Quả bóng đồng) để lần đầu tiên nhận danh hiệu cao quý ở tuổi 21.

Quang Hải có một năm sáng chói trong màu áo CLB Hà Nội và các đội tuyển quốc gia

Năm 2018 ghi nhận thành công vang dội của Quang Hải. Ở giải quốc nội, anh là một trong những trụ cột giúp CLB Hà Nội vô địch V-League sớm 5 vòng đấu.

Còn ở cấp độ đội tuyển, Quang Hải ghi 5 bàn giúp U23 Việt Nam lần đầu giành Á quân giải U23 châu Á, ghi bàn thắng lịch sử giúp Olympic Việt Nam đánh bại Nhật Bản tại ASIAD trước khi giành hạng tư chung cuộc. Mới đây nhất, Quang Hải là Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup và cùng đội tuyển Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Cũng tại gala trao thưởng, ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam đã trao danh hiệu Quả bóng vàng nữ 2018 cho cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Phong phú Hà Nam). Cầu thủ Huỳnh Như (CLB TPHCM) đoạt Quả bóng bạc và Chương Thị Kiều (CLB TPHCM) giành Quả bóng đồng.

Các danh hiệu khác: Quả bóng vàng futsal - Vũ Quốc Hưng (CLB Hải Phương Nam ĐHGĐ); Cầu thủ được yêu thích nhất 2018 - Nguyễn Công Phượng (CLB Hoàng Anh Gia Lai); Cầu thủ nước ngoài xuất sắc - Oseni Ganiyu Bolaji (CLB Hà Nội); Cầu thủ trẻ nam xuất sắc - Đoàn Văn Hậu; Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc - Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TPHCM).

Nguyễn Quang Hải sinh này 12-4-1997, tại Đông Anh - Hà Nội, gia nhập lò đào tạo trẻ CLB Hà Nội từ năm 9 tuổi.

Năm 2013, Quang Hải đi vào lịch sử khi giành chức vô địch U21 quốc gia ở tuổi 16. Một năm sau, trong vai trò đội trưởng U19 Hà Nội T&T, Quang Hải giành liên tiếp 2 danh hiệu cá nhân "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" tại U17 và U19 quốc gia 2014, cùng chức vô địch U19 quốc gia. Năm 2015, Quang Hải vô địch U21 quốc gia. Năm 2016, Quang Hải cùng đồng đội vô địch U19 và U21 quốc gia.

Nguyễn Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam ở tuổi 21 ảnh 2

Quang Hải tại FIFA World Cup U20-2017

Từ năm 16 tuổi, Quang Hải đã được gọi lên đội 1 CLB Hà Nội dự V-League nhưng phải đến năm 19 tuổi, anh mới có trận đầu tiên tại V-League. Hai năm sau đó, Quang Hải là trụ cột CLB Hà Nội vô địch V-League 2018 sớm 5 vòng đấu.

Nguyễn Quang Hải giành Quả bóng vàng Việt Nam ở tuổi 21 ảnh 3

Ở cấp độ đội tuyển, Quang Hải gặt hái nhiều thành công ở các cấp độ U19, U20, U21, U23, Olympic và ĐTQG. Chói sáng nhất là cùng U20 Việt Nam dự World Cup U20-2017, cùng U23 giành Á quân châu Á 2018, đoạt hạng tư ASIAD 2018 với Olympic Việt Nam và mới đây cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Với những đóng góp thời gian qua, Quang Hải được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhận danh hiệu cao quý Quả bóng vàng Việt Nam 2018.