Thầy trò Park Hang-seo bỏ túi 50 tỷ đồng nhờ vô địch AFF Cup 2018

ANTD.VN - Tính hết ngày 21-12, ĐT Việt Nam cùng các thành viên đã bỏ túi khoảng 30 tỷ đồng tiền mặt cùng phần thưởng hiện vật trị giá gần 20 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng "kênh" tiếp nhận là Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tính tới ngày 21-12, ĐT Việt Nam nhận thưởng tiền mặt từ 7 tổ chức, cá nhân với tổng tiền thưởng 11 tỷ đồng, chưa kể 2 tỷ đồng thưởng thêm từ Tập đoàn T&T.

Cùng với đó, với chức vô địch AFF Cup, ĐT Việt Nam nhận 300.000 USD (khoảng 6,6 tỷ đồng) tiền mặt từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á.

Ngoài vinh quang AFF Cup, ĐT Việt Nam còn nhận về những khoản thưởng giá trị

Ngoài các đơn vị đăng ký thưởng qua VFF, các thành viên ĐT Việt Nam còn nhận thưởng trực tiếp từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Đơn cử như mới đây, Công ty CP Eurowindow tặng Huy Hùng và Anh Đức - hai cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết, mỗi người 1 tỷ đồng, tặng các cầu thủ ghi bàn khác như Công Phượng 50 triệu đồng, Quang Hải 150 triệu đồng; Thaco Trường Hải tặng HLV Park Hang-seo 100.000 USD (ông Park sau đó tặng lại số tiền này vào quỹ từ thiện)...

Trong thời gian thi đấu giải, ĐT Việt Nam cũng đã nhận thưởng nhiều tỷ đồng tiền mặt từ lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, VFF và một số cá nhân, tổ chức khác.

Bên cạnh đó, thầy trò HLV Park Hang-seo còn nhận thưởng là các hiện vật giá trị như một công ty nhà đất tặng HLV Park Hang-seo phiếu mua đất trị giá 1 tỷ đồng, tặng mỗi tuyển thủ 1 phiếu mua đất trị giá 500 triệu đồng; hay một tập đoàn tặng toàn đội và một số thành viên xuất sắc các căn hộ nghỉ dưỡng, phiếu nghỉ dưỡng tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng...

Tính tới hết ngày 21-12, tổng trị giá phần thưởng dành cho ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018 ước khoảng 50 tỷ đồng.

Trước đó với thành tích Á quân giải U23 châu Á hồi đầu năm 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo nhận thưởng hơn 50 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều phần thưởng hiện vật giá trị khác.