HLV Nguyễn Hữu Thắng muốn đánh bại ĐT Hong Kong

ANTĐ - Phát biểu tại buổi họp báo trước trận ra quân của ĐT Việt Nam tại AYA Bank Cup 2016 gặp ĐT Hong Kong (Trung Quốc), HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết sẽ cho ra sân đội hình mạnh nhất, chơi cống hiến và chiến thắng đối thủ để ghi tên mình vào trận chung kết giải.

Để chuẩn bị cho các trận đấu của AYA Bank Cup 2016 diễn ra tại Myanmar từ ngày 3 đến 6-6, chiều nay 2-6, tại Yangon, Ban tổ chức đã họp báo với sự có mặt của đại diện 4 đội bóng tham dự gồm chủ nhà Myanmar và 3 đội khách mời: Việt Nam, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc).

Ở trận ra quân vào chiều mai (3-6), ĐT Việt Nam gặp Hong Kong trong khi Myanmar gặp Singapore. Hai đội thắng của 2 cặp đấu sẽ vào chơi trận chung kết ngày 6-6.

Sau chiến thắng 2-0 trước Syria, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận được sự quan tâm rất lớn của giới truyền thông khu vực. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho HLV Hữu Thắng tại buổi họp báo chiều nay.

ĐT Việt Nam được đặc biệt chú ý sau trận thắng Syria 2-0

Nhận xét về đối thủ trong trận ra quân, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết đã nghiên cứu khá kỹ: "Hong Kong là đội bóng tốt, có các cầu thủ thi đấu ở Giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc. Cơ hội chiến thắng sẽ chia đều cho hai đội".

Trước câu hỏi của một phóng viên Hong Kong về việc có nghĩ Việt Nam là ứng cử viên cho ngôi vô địch sau chiến thắng vừa qua, HLV Hữu Thắng đáp: "Mỗi đối thủ có những điểm mạnh, yếu khác nhau. Tôi nghĩ các đội Myanmar, Hong Kong, Singapore là những đối thủ ngang tầm, nên khi ra sân chưa thể nói trước được điều gì. Song bóng đá luôn cần chiến thắng. Tuyển Việt Nam sẽ chơi cống hiến và nỗ lực để có thể giành chiến thắng trước Hong Kong".

HLV Hữu Thắng khiêm tốn cho rằng cơ hội là 50-50 nhưng không giấu giếm mục tiêu đánh bại ĐT Hong Kong để giành vé vào chơi trận chung kết giải

Về phần mình, HLV trưởng đội tuyển Hong Kong Kim Pan Gon đánh giá cao tuyển Việt Nam: "Tôi có xem trận giao hữu Việt Nam thắng Syria 2-0 vừa qua. Đó là trận đấu mà họ (ĐT Việt Nam) đã thi đấu khá tốt. Họ không chỉ có nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt và còn thể hiện lối chơi nguy hiểm dưới thời HLV nội. Nhưng chúng tôi tự tin sẽ giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào đến trận chung kết".

Theo lịch thi đấu mới cập nhật, ĐT Việt Nam sẽ gặp Hong Kong (Trung Quốc) lúc 16h ngày 3-6, và Myanmar gặp Singpore lúc 18h45 cùng ngày. Hai đội thắng sẽ gặp nhau ở trận chung kết giải ngày 6-6, tranh Cúp vô địch và 20.000 USD tiền thưởng, trong khi 2 đội thua đá trận tranh giải Ba (5.000 USD tiền thưởng).

Truyền hình số vệ tinh K+ là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu quyền phát sóng 2 trận đấu của ĐT Việt Nam tại giải.