Hệ thống tên lửa phòng không S-500 sắp được Nga đưa vào sản xuất

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga, ông Denis Manturov trả lời báo chí hôm 24/4, cho biết, quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống tên lửa phòng không S-500 đã bước vào giai đoạn cuối.

Theo lời ông Manturov: “Tôi muốn đề cập tới việc kết thúc giai đoạn nghiên cứu phát triển và chuyển sang sản xuất hàng loạt”.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu đã cho biết hệ thống S-500 sẽ được cung cấp cho lực lượng vũ trang nước này vào năm 2020. Học viện Hàng không – Vũ trụ Zhukov ở Tver đã bắt đầu đào tạo kĩ sư vận hành hệ thống này từ năm 2017.

S-500 hứa hẹn là hệ thống phòng không tương lai của Nga, sẽ có phạm vi tấn công mục tiêu bay lên tới hơn 600km, độ cao đánh chặn từ 185-250km, thời gian phóng quả tên lửa tiếp theo chỉ mất 3-4 giây (trong khi hệ thống S-400 mất 9-10 giây).