Hé lộ kế hoạch chi tiết thay thế tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ

ANTĐ - Hải quân Mỹ sẽ chi ra khoảng 11,7 tỷ USD để thay thế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio trong kế hoạch tài khóa từ năm 2017 đến 2021. Trong đó, 2,4 tỷ USD sẽ dùng cho việc nghiên cứu, 9,3 tỷ USD chi cho việc mua sắm tiền dự án trong vòng 4 năm tới và chi mua chiếc đầu tiên vào năm 2021.

Hé lộ kế hoạch chi tiết thay thế tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Mỹ ảnh 1 Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ

Theo đó, kinh phí mua sắm tiền dự án thay thế tàu ngầm lớp Ohio năm tài khóa 2017 là 773 triệu USD. Năm 2018, Mỹ tiếp tục đầu tư 787 triệu USD cho phương án thiết kế chi tiết tàu ngầm. Năm tài khóa 2019, kinh phí mua sắm sẽ lên đến 2,7 tỷ USD, trong đó 1,7 tỷ USD dùng cho hệ thống động cơ hạt nhân, 621 triệu dùng cho việc xác lập chương trình, 215 triệu USD dùng cho hệ thống điện của thân tàu, còn 200 triệu sẽ dùng cho việc nâng cao tuổi thọ của thiết bị.

Năm tài khóa 2020, kinh phí mua sắm tiền dự án thay thế tàu ngầm lớp Ohio rơi vào khoảng 1,3 tỷ USD, trong đó 514 triệu USD dùng cho hệ thống điện của thân tàu, 100 triệu chi việc nâng cao tuổi thọ của thiết bị, 613 triệu USD chi cho kế hoạch phát triển. Năm tài khóa 2021, hải quân Mỹ sẽ chi 3,6 tỷ USD để mua chiếc tàu ngầm thế hệ mới đầu tiên thay thế cho tàu ngầm lớp Ohio.

Được biết, chương trình thay thế Ohio sẽ là xương sống trong khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ vào năm 2080. Hải quân Mỹ có kế hoạch thay thế hạm đội 14 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio bằng 12 tàu ngầm thế mới. Dự kiến, từ năm 2031, tàu ngầm thế hệ mới sẽ tiến hành cuộc tuần tra răn đe mang tính chiến lược đầu tiên.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio bắt đầu hoạt động trong Hải quân Mỹ từ đầu những năm 1980. Lớp Ohio có lượng giãn nước 18.750 tấn khi lặn, dài 170m.

Tất cả có 18 chiếc Ohio được chế tạo, trong đó có 4 chiếc được trang bị hệ thống tên lửa hành trình Tomahawk và 14 chiếc trang bị 24 tên lửa đạn đạo liên lục địa Trident 1 (tầm bắn 7.400km) hoặc Trident 5 (tầm bắn 12.000km).