Hé lộ 2 tàu chiến biên chế cùng ngày của Hải quân Trung Quốc

ANTĐ - Hải quân Trung Quốc vừa tổ chức nghi lễ tiếp nhận 2 tàu hộ vệ tên lửa Type 056 kiểu mới, gồm tàu “Triều Châu” 595, biên chế cho hạm đội Nam Hải và tàu “Chu Châu” 594, biên chế cho hạm đội Đông Hải.

Sáng 28-11, Hải quân Trung Quốc đã long trọng tổ chức nghi lễ tiếp nhận 2 tàu hộ vệ tên lửa Type 056 kiểu mới ở hai địa điểm khác nhau.
Cụ thể: Vào lúc 10 giờ là nghi thức tiếp nhận tàu “Chu Châu”, số hiệu 594 tại quân cảng Châu Sơn tỉnh Chiết Giang. Tàu này được  biên chế cho hạm đội Đông Hải, hải quân Trung Quốc. 

Tàu hộ vệ tên lửa “Chu Châu” số hiệu 594, biên chế cho hạm đội Đông Hải

Sau khi đưa vào biên chế sử dụng, khinh hạm “Chu Châu” sẽ kết hợp với chiến hạm “Tam Môn Hiệp” vừa được biên chế trước đó ít hôm, chuyên thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Hoa Đông.

Cũng trong sáng 28-11, tại một quân cảng ở tỉnh Quảng Đông, hải quân Trung Quốc đã tổ chức nghi lễ tiếp nhận tàu Type 056 mang tên “Triều Châu”, số hiệu 595. Tàu được biên chế cho Hạm đội Nam Hải, chuyên hoạt động tại khu vực biển Đông.

 

Tàu hộ vệ tên lửa “Triều Châu” số hiệu 595, biên chế cho hạm đội Nam Hải

Tàu hộ vên tên lửa Type 056 kiểu mới do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo dành riêng cho lực lượng hải quân. Lớp tàu này có chiều dài 89 mét, chiều rộng 11 mét, lượng giãn nước 1.300 tấn, tốc độ tối đa 25-30 hải lý/giờ, biên chế 60 người.

Về vũ khí trang bị trên tàu Type 056 gồm: Pháo hạm 76mm, pháo phòng không 30mm, 4 tên lửa hành trình chống tàu YJ-83, hệ thống tên lửa phòng không FL-3000N và ngư lôi chống ngầm, có đáp cho trực thăng Z-9.

Việc Trung Quốc liên tiếp biên chế tàu chiến cho các hạm đội hải quân cho thấy, nước này đang tăng cường củng cố sức mạnh, hòng thực hiện mưu đồ bành trướng trên biển Đông và Hoa Đông.