Trung Quốc đóng tàu hải cảnh loại mới, mang thiết kế tàu chiến tàng hình

ANTĐ -Tạp chí Jane’ Defence của Anh ngày 26-11 đưa tin, tàu hải cảnh loại mới mà Trung Quốc đang đóng sử dụng cùng một kiểu thiết kế thân tàu giống như tàu hộ vệ type 056.    

Tạp chí Jane’ Defence cho rằng, tàu chấp pháp trang bị cho lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc có thể không lắp đặt hỏa lực mạnh giống như tàu chiến, mà có thể sử dụng động cơ diezen để nâng cao hiệu suất động cơ, tốc độ tối đa đạt khoảng 25 hải lý/giờ (khoảng 46km/h).

Mặc dù bề ngoài thân tàu giống hệt tàu hộ vệ type 056, nhưng để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới, tàu vẫn phải thay đổi kết cấu chủ đạo.

Tàu hộ tống tàng hình type 056 có chiều dài 90m và lượng giãn nước tiêu chuẩn 1.300 tấn. Tàu có khả năng đạt tốc độ tối đa 30 hải lý/h, tầm hoạt động 5.000 hải lý, thủy thủ đoàn gồm 60 người.

Vũ khí của tàu gồm: pháo hạm 76mm, pháo phòng không 30mm, 4 tên lửa hành trình chống tàu YJ-83, hệ thống tên lửa phòng không FL-3000N và ngư lôi chống ngầm. Đuôi tàu có sân bay đáp ứng yêu cầu cất hạ cánh của một trực thăng săn ngầm loại Z-9 hoặc Kamov Ka-27.

Tàu hải cảnh Trung Quốc đang đóng được cho là sử dụng thiết kế tàu chiến type 056

Nhìn từ một vài bức ảnh bị rò rỉ cho thấy, vị trí cầu tàu và cột buồm của tàu hải cảnh này lùi về phía sau so với tàu type 056, phía trước thân tàu có một sàn trống nhưng chưa rõ mục đích sử dụng. Phía đuôi tàu giữ nguyên làm sàn đáp máy bay, nhưng không bố trí nhà để máy bay như tàu hộ vệ type 056, mà chỉ có thể đậu một chiếc trực thăng tạm thời.

Tạp chí Jane’ Defence cho rằng, mặc dù trong danh sách tàu hải cảnh của Trung Quốc có rất nhiều tàu được chuyển loại từ tàu chiến, nhưng tàu chấp pháp đóng mới hoàn toàn theo tiêu chuẩn tàu hộ vệ thì quả là hiếm thấy. Bởi vì, bên trong tàu chiến thông thường lắp các vách ngăn nước bí mật để nâng cao khả năng sinh tồn nếu gặp tổn thất trong khi chiến đấu. Đương nhiên, vách ngăn này sẽ nâng cao giá thành đóng tàu.  

Nhưng một số nhà phân tích lại cho rằng, nhìn bề ngoài con tàu rất khó có thể phát hiện liệu bên trong có áp dụng thiết kế tiêu chuẩn của hải quân hay không, cho nên không thể đánh giá một cách qua loa đơn giản được. Do đặc trưng nhiệm vụ của tàu chấp pháp cảnh sát biển là yêu cầu tuần tra tốc độ cao, cho nên nó sử dụng thiết kế bên ngoài tương tự như tàu chiến hiện đại.

Bài báo cũng cho rằng, nhìn từ tốc độ và quy mô đóng tàu hộ vệ type 056 cho thấy, hải quân Trung Quốc rất “vừa lòng” về đặc điểm, tính năng, kỹ chiến thuật của lớp tàu này. Mặc dù, chưa biết lực lượng cảnh sát biển sẽ đặt mua bao nhiêu chiếc tàu hải cảnh kiểu mới cải tiến từ tàu chiến type 056, nhưng dù thế nào đi nữa, cảnh sát biển chỉ có thể tiến hành nâng cấp từ những tàu hiện có, hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với việc thiết kế một chiếc tàu mới từ đầu.