Hầu tòa vì… trả tiền xu

(ANTĐ) - Một người đàn ông 38 tuổi ở bang Utah, Mỹ đã phải ra hầu tòa vì tội gây mất trật tự xã hội sau khi thanh toán một hóa đơn y tế gây tranh cãi bằng 2.500 xu.

Hầu tòa vì… trả tiền xu

(ANTĐ) - Một người đàn ông 38 tuổi ở bang Utah, Mỹ đã phải ra hầu tòa vì tội gây mất trật tự xã hội sau khi thanh toán một hóa đơn y tế gây tranh cãi bằng 2.500 xu.

Tờ Deseret News ở thành phố Salt Lake cho biết, Jason West đến phòng khám Basin ở Vernal, bang Utah hôm 27-5 tranh cãi về hóa đơn 25 USD chưa thanh toán. Theo Trợ lý cảnh sát trưởng thành phố Vernal, Keith Campbell, sau khi hỏi nhân viên phòng khám có nhận tiền mặt hay không, West đã đổ 2.500 xu lên quầy thu ngân và yêu cầu nhân viên này đếm lại. Campbell cho biết, vụ việc đã gây khó chịu cho các nhân viên vì những đồng xu rơi tung tóe trên quầy thu ngân và dưới sàn nhà. Các nhân viên cho rằng hành vi của ông West không mang mục đích “chính đáng” nên gọi điện thông báo cho cảnh sát. Với tội danh gây mất trật tự xã hội, ông West có thể bị phạt 140 USD hoặc 14.000 xu.

T.A

(Theo AP)