Long An

Hàng loạt ô tô đâm liên tiếp trên đường cao tốc

ANTĐ - Hai vụ tai nạn giữa hàng loạt ô tô trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương thuộc địa bàn tỉnh Long An; theo thông tin có ít nhất 1 người chết và 4 người bị thương.

Hiện Công an tỉnh Long An đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác khám nghiệm hiện trường hai vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 28/9 tại cao tốc TP.HCM  - Trung Lương, đoạn đi qua địa bàn tỉnh này, để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chiếc xe bị nạn khi đang chở khoảng 40 hành khách

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h sáng 28/9 trên cao tốc TP.HCM, đoạn km 26, qua địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Lúc này tài xế Huỳnh Anh (SN 1976, ở tỉnh An Giang) điều khiển xe ô tô khách BKS: 67M- 1860 chở theo khoảng 40 khách lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, hướng từ miền Tây về TP.HCM. Khi đến km26, bất ngờ xe này đâm va vào đuôi xe ô tô tải BKS 63K – 4748 do tài xế Trần Đức Cường (SN 1979, ở quận 8) điều khiển đang dừng ven đường để nghỉ ngơi.

Chiếc ô tô tải bị đẩy văng về phía trước khoảng 20m, người lái và phụ xe may mắn chỉ bị thương tích nhẹ.

Còn ô tô khách mất lái, lao qua phần đường ngược chiều, đâm nát dải phân cách, cắm xuống vệ đường. Ông nguyễn Hoàng Vũ (SN 1968, ở tỉnh Vĩnh Long) – là phụ xe của ô tô khách được xác định là tử vong tại chỗ. Hàng chục hành khách trên xe một phen hoảng hồn.

Hiện trường 3 ô tô đâm va ngay sau đó

Khoảng 30 phút sau, khi hiện trường vụ tai nạn nói trên chưa được cơ quan chức năng giải quyết xong, thì xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn khác, cũng ngay vị trí này.

Ô tô khách BKS: 51B – 145.15 lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã lần lượt đâm vào 2 xe ô tô lưu thông cùng chiều phía trước là: xe 7 chỗ BKS: 64A – 013.82 và xe taxi BKS: 69A – 015.20.

Theo thông tin ban đầu, 2 vụ tai nạn nói trên làm ít nhất 1 người tử vong, 4 người bị thương hiện đang được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu và 5 ô tô bị hư hỏng ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau.