Hai đối tượng đang giao dịch ma túy sa lưới

ANTD.VN -Khám xét nhà đối tượng Đàn, Công an phát hiện 3 bánh heroin và 14.000 viên ma túy tổng hợp đừng trong túi xách để ở góc nhà.

Ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vinh, Nghệ An, cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng Trần Thanh Đàn (SN 1963) trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An và Nguyễn Văn Trang (SN 1979) trú tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”. Đ

Đây là hai đối tượng bị công an bắt giữ khi đang giao dịch ma túy tại đường Phan Chu Trinh, TP. Vinh.

Hai đối tượng đang giao dịch ma túy sa lưới ảnh 1Tang vật mà cơ quan công an thu giữ được

Trước đó, ngày 21-12, đối tượng Đàn điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 99K - 4537 đến đường Phan Chu Trinh thì gặp đối tượng Trang. Tại đây, hai đối tượng đang giao dịch ma túy thì bị lực lượng công an mật phục, vây ráp. Đối tượng liền chạy vào một con hẻm năm trên đường Phan Chu Trinh để trốn thoát nhưng bị tổ công tác quật ngã, bắt giữ thành công.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Qua lời khai ban đầu, Công an đã khám xét nhà đối tượng Đàn tại thị trấn Nam Đàn, qua đó phát hiện 3 bánh heroin và 14.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong ba lô ở góc nhà.

Cơ quan điều tra Công an TP. Vinh cho biết, theo hồ sơ, Nguyễn Văn Đàn từng bị phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, ra tù bốn năm trước. Đối tượng này là một mắt xích quan trọng nằm trong đường dây buôn ma túy mà công an theo dõi từ hơn 2 tháng trước.

Hiện Công an TP. Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng.