Rèn phản xạ an toàn phòng cháy cho lứa tuổi thiếu niên

ANTD.VN - Từ những câu hỏi tình huống gần gũi trong sinh hoạt gia đình, buổi hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại thôn Cao Bộ (xã Bình Minh, Hà Nội) đã giúp các em thanh thiếu niên nắm vững phản xạ tự bảo vệ mình và người thân khi đối mặt sự cố.

z8185270658158-fa0e08931e2936ab7726093ba08fec85.jpg
Công an xã Bình Minh trang bị kỹ năng thoát nạn cháy nổ cho thanh thiếu niên

Hoạt động thiết thực này vừa được Công an xã Bình Minh tổ chức tại nhà văn hóa thôn Cao Bộ. Rất đông thanh thiếu niên trên địa bàn ngồi kín các dãy bàn, chăm chú theo dõi từng thao tác hướng dẫn của cán bộ Công an xã Bình Minh.

Cán bộ tuyên truyền không mở đầu bằng các điều luật, mà đặt câu hỏi: "Nếu phát hiện chảo dầu trên bếp bốc cháy hoặc ổ cắm điện xẹt tia lửa, việc đầu tiên các em làm là gì?".

Nhiều cánh tay giơ vội, có em hô to "lấy nước dội vào". Câu trả lời sai nhưng rất phổ biến ấy lập tức được cán bộ công an bóc tách cặn kẽ: dội nước vào chảo dầu đang sôi sẽ khiến dầu mỡ bắn tung tóe, làm ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn; còn dội nước vào thiết bị đang cắm điện sẽ gây giật chết người.

Tại buổi hướng dẫn, cán bộ công an chỉ rõ những nguy cơ phát sinh hỏa hoạn từ những tình huống thật, quen thuộc hàng ngày nhưng dễ bị bỏ qua trong sinh hoạt hàng ngày: thói quen vừa cắm sạc điện thoại vừa dùng, cắm sạc xe điện qua đêm, để vật dễ cháy gần bếp đun, hay việc tự ý nghịch lửa, pháo sáng.

Các em được giải thích cặn kẽ vì sao việc ngắt cầu dao điện tổng và hô hoán người lớn xung quanh lại là bước xử lý sống còn trước khi nghĩ đến việc dập lửa.

Trọng tâm của chương trình dành trọn thời lượng cho kỹ năng thoát nạn trong môi trường kín và nhiều khói độc. Các em học sinh được hướng dẫn chi tiết cách dùng khăn, vải ẩm che kín mũi miệng, hạ thấp trọng tâm cơ thể, cúi người men theo bờ tường để tìm lối thoát hiểm an toàn.

Cùng với đó, các bước bấm số gọi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp 114, cách thông báo địa chỉ rõ ràng, ngắn gọn cũng được thực hành trực tiếp tại chỗ.

Bên cạnh kỹ năng thoát thân, các em còn được tận mắt quan sát cấu tạo, phân biệt các loại bình cứu hỏa xách tay thông dụng và nguyên tắc dập lửa ban đầu khi đám cháy mới phát sinh. Sự hào hứng hiện rõ trên từng gương mặt khi các em được trực tiếp tiếp cận thiết bị, giải đáp những thắc mắc thực tế về an toàn điện trong gia đình.

Việc trang bị kỹ năng ứng phó hỏa hoạn cho lứa tuổi học đường tại địa bàn cơ sở không chỉ giúp các em hình thành phản xạ bình tĩnh, không hoảng loạn khi xảy ra sự cố, mà còn nhắc nhở mỗi gia đình chủ động hơn trong việc sắp xếp đồ đạc, kiểm tra an toàn hệ thống điện mỗi ngày.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng