Sáng 7-5, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì. Đại biểu Trung ương dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đã phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Theo đó, Luật gồm 9 chương 36 điều, với trọng tâm là tập trung phân cấp, phân quyền và trao quyền cho Hà Nội.
Cụ thể, Luật Thủ đô năm 2026 tạo ra ba nhóm đột phá lớn gồm: Đột phá về thể chế; đột phá về tư duy phát triển; đột phá về không gian phát triển…
Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã quán triệt, triển khai các nội dung chính của Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026.
Cụ thể, ngày 4-5-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Chỉ thị bao quát toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, đặt ra yêu cầu cao đối với cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện Luật.
Một trong những nội dung được nhấn mạnh là quán triệt đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò và ý nghĩa của Luật Thủ đô năm 2026. Đồng thời, xác định việc thi hành Luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, có tính quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã ban hành đồng bộ các kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Các kế hoạch bao gồm rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và kế hoạch tổ chức thi hành Luật.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, khối lượng công việc đặt ra là rất lớn với 153 nhiệm vụ cần được thể chế hóa. Trong đó, HĐND thành phố đảm nhiệm 118 nội dung, UBND thành phố đảm nhiệm 33 nội dung và Chủ tịch UBND thành phố đảm nhiệm 2 nội dung.
Thành phố cũng đã xác định rõ thời hạn đối với 138 nội dung nhằm bảo đảm cơ sở triển khai đồng bộ và kiểm soát tiến độ thực hiện.
Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nêu rõ, hiện nay, toàn bộ các cơ quan, đơn vị của thành phố đang tập trung cao độ cho công tác xây dựng văn bản, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 và tháng 6. Trước ngày 15-6, sẽ hoàn thành toàn bộ các văn bản. Bên cạnh đó, thành phố cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, kinh phí, tổ chức tập huấn và các điều kiện bảo đảm khác để việc triển khai được thực hiện bài bản, thống nhất và hiệu quả.
Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, Luật Thủ đô năm 2026 đã mở ra những cơ hội phát triển rất lớn cho Hà Nội. Để biến cơ hội thành hiện thực, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị thành phố phải hành động với quyết tâm cao nhất, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và phương thức triển khai thực sự hiệu quả.