Hà Nội: Còn rất nhiều việc phải làm để hiện thực hóa khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, dư địa phát triển của huyện Phú Xuyên còn rất lớn, chỉ thiếu sự “điều khiển, sắp đặt” để khơi dậy tiềm năng, sớm đưa huyện bứt phá.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Huyện ủy Phú Xuyên

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Huyện ủy Phú Xuyên

Sáng 24-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Huyện ủy Phú Xuyên về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2020-2025.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh cho biết, năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Huyện ủy Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành 16/17 chỉ tiêu phát triển.

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 9.840 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2019. Thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt hơn 348,2 tỷ đồng, tương đương 118% dự toán thành phố giao. Đến nay, 25/25 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đã đạt 52 triệu đồng/người/năm...

Dù vậy, giá trị sản xuất các ngành của Phú Xuyên nhìn chung còn thấp, hạ tầng giao thông, thủy lợi còn yếu… Để khắc phục, ngay tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên đã kiến nghị với lãnh đạo thành phố 5 nhóm vấn đề.

Trong đó, huyện Phú Xuyên kiến nghị thành phố chỉ đạo sở, ngành phối hợp với huyện sớm trình UBND TP phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên với tỷ lệ 1/2000 để huyện có cơ sở hoàn thành quy hoạch chi tiết 2 thị trấn và triển khai các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, nghiên cứu triển khai lập quy hoạch vùng của huyện Phú Xuyên và định hướng là đô thị vệ tinh của Hà Nội vào năm 2030; tạo điều kiện thực hiện cơ chế hỗ trợ đặc thù cho huyện phía Nam Thủ đô đảm bảo sự phát triển đồng đề, không để thành “vùng trũng” trong phát triển của thành phố…

Bí thư Thành ủy thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thiệu, một giáo dân tiêu biểu của giáo xứ Thao Ngoại, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên.

Bí thư Thành ủy thăm gia đình ông Nguyễn Văn Thiệu, một giáo dân tiêu biểu của giáo xứ Thao Ngoại, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, một trong những điểm mới rất quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố là quan điểm phát triển đồng đều. Lý do vì các địa phương ở phía Bắc, phía Tây, phía Đông thành phố Hà Nội rất phát triển nhưng phía Nam còn nhiều khó khăn.

“Quan điểm đã thống nhất ghi vào Nghị quyết mà để đấy là không được, phải hành động, phải thực hiện ngay” - đồng chí Vương Đình Huệ nêu rõ.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của huyện Phú Xuyên, đặc biệt là “bộ mặt”, hình ảnh “đối ngoại” của Hà Nội với các tỉnh láng giềng Hà Nam, Hưng Yên, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, dư địa phát triển của huyện còn rất lớn, chỉ thiếu sự “điều khiển, sắp đặt”.

Đồng chí nêu rõ, huyện Phú Xuyên phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, kể cả lợi thế tĩnh và lợi thế động, chưa đạt được mong muốn. Còn rất nhiều việc phải làm để sớm hiện thực khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên. Vì vậy, huyện cần tận dụng các thế mạnh của địa phương, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý Ban Cán sự đảng UBND thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư đường trục phía Nam; họp bàn để triển khai dự án trong năm 2021; làm rõ kế hoạch đầu tư, tiến độ triển khai đầu tư dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A; nghiên cứu trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên; triển khai đầu tư dự án đường gom cầu vượt cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; hệ thống đường trục Đỗ Xá - Quan Sơn...

Đề cập việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn, Bí thư Thành ủy đề nghị chủ đầu tư Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội nghiên cứu hạ giá thuê đất xuống mức thấp nhất có thể để cạnh tranh với các vùng xung quanh; yêu cầu huyện Phú Xuyên mạnh dạn tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư cấp huyện...

“Phú Xuyên phải giàu, đẹp, mạnh, phát triển bứt phá” - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh và đề nghị huyện “quyết tâm 1 thì phải hành động bằng 10”.

Gợi mở một số nội dung cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện Phú Xuyên chú trọng phát triển làng nghề; Tập trung ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để phát triển các thế mạnh từ nông sản, làng nghề trên địa bàn...

Trước mắt, huyện Phú Xuyên tập trung lo cho nhân dân một cái Tết đầm ấm, vui tươi, nhà nhà đều có Tết. Cùng với đó, cần tạo chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2021.

Trước đó, vào đầu giờ sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh gia đình ông Nguyễn Văn Thiệu, giáo dân giáo xứ Thao Ngoại, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đại diện 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Xuyên, mỗi hộ 40 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo thành phố.