Giữa ban ngày, đổ xăng đốt cửa hàng quần áo của vợ

ANTD.VN - Do mâu thuẫn, Cường đã mang xăng đến đốt cửa hàng kinh doanh quần áo của vợ, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Công an quận Lê Chân, Hải Phòng ngày 5-5 cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Trần Trung Cường (SN 1984, trú ở đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), để điều tra về hành vi đổ xăng đốt cửa hàng quần áo trẻ em trên phố Hoàng Quý, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân.

Ngọn lửa được dập tắt sau khoảng nửa tiếng đồng hồ

Trước đó, khoảng 15h ngày 4-5, người dân tá hỏa chứng kiến cảnh 1 đối tượng nam giới mang theo xăng đến cửa hàng quần áo trẻ em ở số 10 Hoàng Quý, phường Trần Nguyên Hãn, rồi châm lửa đốt. Thời điểm này, chủ cửa hàng - chị Đào Thị T.T (trú ở huyện An Dương – không có mặt.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt, cùng người dân dập tắt đám cháy. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, ngọn lửa được khống chế, không xảy ra thương vong về người nhưng thiệt hại tài sản ước tính hàng trăm 500 triệu đồng.

Qua thu thập tài liệu chứng cứ, Công an quận Lê Chân xác định đối tượng đốt cửa hàng quần áo là Trần Trung Cường. Đáng chú ý, người này cũng chính là chồng của chủ cửa hàng. Thời gian gần đây, giữa chị T. và Cường xảy ra nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm,  Cường đã tìm đến ngôi nhà mà vợ anh ta đang thuê mở cửa hàng, đổ xăng đốt.