Giao quyền, phân cấp mạnh mẽ để Hà Nội phát triển tương xứng tiềm năng

ANTD.VN - Ngày 22-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với TP Hà Nội để cho ý kiến về Đề án chính quyền đô thị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng các bộ ngành liên quan cùng dự cuộc làm việc.

Về phía TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn dự buổi làm việc.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, từ tháng 2-2018, Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo, tiến hành nghiên cứu bài bản 8 đề án nhánh phục vụ cho Đề án Chính quyền đô thị; đánh giá mức độ ảnh hưởng các đối tượng liên quan; tổ chức 8 hội thảo; lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, trí thức, văn nghệ sỹ, các bộ ngành... Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành cho ý kiến để Hà Nội hoàn thiện đề án trong tháng 1-2019.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc đổi mới hoạt động của chính quyền đô thị là nhiệm vụ quan trọng được được lãnh đạo Đảng, Nhà nước  quan tâm chỉ đạo qua nhiều nhiệm kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực chính quyền.

Thủ tướng đánh giá cao Thành ủy, HĐND TP Hà Nội đã chủ động, tích cực, nghiên cứu công phu, thận trọng để xây dựng đề án. Thành phố Hà Nội cũng gửi đề án xin ý kiến các cấp liên quan; báo cáo từng bước đối với các cơ quan Quốc hội. 

"Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm; đồng thời giữ vững nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền, thành phố Hà Nội cần hoàn thành việc xây dựng đề án với chất lượng cao nhất sau đó trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, sớm triển khai trên tinh thần phân cấp, giao quyền mạnh mẽ để Thủ đô phát triển tương xứng với vị thế, tiềm năng", Thủ tướng nhấn mạnh.