Chiều 30/3/2026, tại trụ sở Công an TPHCM, một sự kiện mang ý nghĩa đã chính thức diễn ra: Lễ xuất quân Đội tuyển xe đạp Công an TPHCM tham gia cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TPHCM năm 2026. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Mai Hoàng – Giám đốc Công an TPHCM và các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP; ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM; đại diện các sở, ban, ngành của TP; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chức năng thuộc CATP...
Sự trở lại này không chỉ là một đội thể thao được tái lập, sau hơn 20 năm vắng bóng, hình ảnh những chiến sĩ Công an mãnh mẽ trên những chiếc xe đạp đường trường một lần nữa xuất hiện, đánh dấu sự hồi sinh của một đội đua từng lừng lẫy từ năm 1979.
Đội xe đạp Công an TPHCM được thành lập vào năm 1979 và là đội thể thao chuyên nghiệp đầu tiên của CATP. Trong cảnh đất nước vừa thống nhất, còn muôn vàn khó khăn, việc thành lập một đội thể thao chuyên nghiệp đã thể hiện tầm nhìn xa của các đồng chí lãnh đạo: không chỉ đào tạo những chiến sĩ giỏi về nghiệp vụ, mà còn phát triển toàn diện về thể lực, tinh thần, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an anh dũng, mạnh mẽ.
Trong suốt những năm tháng hoạt động, thi đấu, đội đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào, trở thành niềm cảm hứng cho phong trào thể thao trong lực lượng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, đội đã không còn duy trì hoạt động trong suối hơn hai thập kỷ qua.
Sự trở lại lần này là “tìm về cội nguồn”, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước. Những chiến sĩ trẻ hôm nay khoác lên mình màu áo của đội tuyển, mang theo trọng trách tiếp nối một di sản thể thao quý giá của Công an TPHCM.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, việc tái lập đội tuyển xe đạp nằm trong chủ trương lớn của Bộ Công an và UBND TPHCM về phát triển thể thao, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Trong bối cảnh yêu cầu nghiệp vụ ngày càng cao, áp lực công việc ngày càng lớn, việc nâng cao thể lực cho cán bộ, chiến sĩ là cấp thiết. Một chiến sĩ có thể lực tốt không chỉ đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ đặc thù vốn đòi hỏi sức bền, sự dẻo dai, phản xạ nhanh mà còn có tinh thần minh mẫn, khả năng chịu áp lực cao hơn. Thể thao, đặc biệt là bộ môn xe đạp đường trường với yêu cầu cao về sức bền và ý chí, chính là một phương thức rèn luyện lý tưởng.
Hơn thế nữa, việc thành lập một đội tuyển thể thao chuyên nghiệp còn góp phần xây dựng bản lĩnh chiến sĩ. Những cuộc đua xe đạp không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là bài kiểm tra về ý chí, sự kiên trì, tinh thần đồng đội và khả năng vượt qua giới hạn của bản thân tất cả đều là những phẩm chất vô cùng quý báu đối với người chiến sĩ Công an nhân dân. Đội tuyển quy tụ nhiều tay đua mạnh, được đào tạo bài bản, chính là một “lò rèn” nhân cách và bản lĩnh ngay trong môi trường thể thao.
Một trong những điểm nhấn của sự kiện là việc nhấn mạnh mục tiêu “xây dựng văn hóa giao thông và hình ảnh thân thiện với môi trường”. Đây là một thông điệp xã hội hết sức ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí.
Hình ảnh những chiến sĩ Công an đạp xe trên đường phố, tham gia các giải đua thể thao, góp phần truyền tải một cách sinh động và tích cực thông điệp về việc sử dụng phương tiện giao thông xanh, thân thiện với môi trường, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Bên cạnh đó, việc tham gia cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TPHCM - một giải đấu có lịch sử lâu đời và uy tín còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an không chỉ nghiêm nghị trong thực thi công vụ, mà còn gần gũi, năng động và khỏe khoắn. Đó là một cách “xây dựng thương hiệu” cho lực lượng một cách tích cực, hiệu quả và đầy tính nhân văn.
Sự trở lại của Đội xe đạp Công an TP.HCM sau hơn 20 năm là một sự kiện đáng được ghi nhận và cổ vũ. Đó không chỉ là câu chuyện của những tay đua và những chiếc xe, mà còn là câu chuyện về một ngành, một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, với tư duy đột phá trong việc xây dựng con người và lan tỏa giá trị.
Cúp truyền hình TPHCM 2026 sẽ là sân chơi đầu tiên, là “lửa thử vàng” cho những nỗ lực của đội tuyển. Từ những cú đạp xe hôm nay, hình ảnh người chiến sĩ Công an sẽ ngày càng gần gũi, thân thiện hơn trong lòng công chúng, và những giá trị tốt đẹp sẽ được nhân lên, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đó mới chính là đích đến cuối cùng, xứng đáng với những gì mà Đội tuyển xe đạp Công an TP.HCM đã và đang nỗ lực hướng tới.