Gắn kết tình đồng chí, đồng đội, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự

ANTD.VN - Chiều nay (28-5), Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

Trong hơn 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường mở rộng các hoạt động phối hợp theo nội dung, chương trình đã đề ra. Qua đó góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an thành phố Hà Nội.

Kết quả, hàng trăm CBCS - CATP Hà Nội đã được đào tạo qua các chuyên Khoa Quản lý Nhà nước về ANTT, Khoa Cảnh sát hình sự, Khoa Cảnh sát kinh tế, Khoa Cảnh sát ĐTTP ma túy, Khoa Cảnh sát môi trường…

Về phía CATP Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học viên nhà trường trong các hoạt động thực tế, thực tập, thực hành, thu thập số liệu phục vụ công tác giảng dạy; phối hợp góp ý biên soạn giáo trình tài liệu và cử cán bộ thực tiễn tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế tại nhà trường.

Công tác phòng ngừa tội phạm, điều tra cơ bản, kiểm tra hành chính, tuần tra mật phục, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm ma túy xung quanh khu vực Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I luôn được chú trọng, góp phần đảm bảo ANTT khu vực xung quanh nhà trường, làm trong sạch môi trường sư phạm, hạn chế sai phạm của học viên.

Trung tướng Đoàn Duy Khương trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Vũ, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Cảnh sát nhân dân I nêu rõ: “Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các các đơn vị trực thuộc tăng cường mở rộng các hoạt động phối hợp theo nội dung, chương trình đã đề ra. Do làm tốt công tác phòng ngừa, tại các địa bàn xung quanh Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không để tồn tại các tụ điểm hình sự và tệ nạn xã hội, điểm, tụ điểm ma túy gây bức xúc trong dư luận”.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: “Việc ký kết và triển khai Quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa CATP Hà Nội và các trường CAND. Một mặt, giúp cho CBCS - CATP Hà Nội tiếp tục được nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học, đồng thời CATP tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kịp thời về lực lượng khi có yêu cầu đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô. Mặt khác, việc hợp tác đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, học viên các Trường CAND nói chung và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tiếp cận được với thực tiễn công tác đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô, tạo được sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn chiến đấu, từ đó giúp cho công tác giáo dục có định hướng chính xác hơn, đáp ứng với yêu cầu thực tế đặt ra”.

Đại tá Bùi Quang Vũ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc CATP Hà Nội

Người đứng đầu CATP Hà Nội đề nghị thời gian tới, Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thuộc CATP và các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I nghiên cứu, khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót, nhất là xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan, tiếp tục tăng cường phối hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đào tạo cán bộ và tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Nhân dịp này, 20 tập thể và 19 cá nhân của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và CATP Hà Nội đã được nhận Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội với Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.