G36 gặp lỗi, Đức mua vội 1.200 khẩu súng trường thay thế

ANTĐ - Trước việc súng G36 đang gặp vấn đề sự chuẩn xác, Thứ trưởng Quốc phòng Đức Katrin Suder vừa quyết định dành khoảng 18 triệu euro để mua thêm 600 khẩu súng trường tấn công KH417 và 600 súng máy MG4 để cho binh lính trực chiến sử dụng tạm, thông tin này được tờ Sueddeutsche Zeitung đăng tải vào ngày 28-8.

Quân đội Đức sẽ được bàn giao toàn bộ số lượng súng trường tấn công HK417 hay còn gọi là G27P vào giữa năm 2016.

Những bài kiểm tra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt gần đây cho thấy, nó không gặp bất kì vấn đề nào về độ chính xác như súng trường G36.

G36 gặp lỗi, Đức mua vội 1.200 khẩu súng trường thay thế ảnh 1Súng trường HK417 

Việc mua 1.200 khẩu súng cho quân đội Đức chỉ được xem như một biện pháp tạm thời nhằm đảm bảo được vũ khí chiến đấu cho lực lượng trực chiến. Cả 2 loại súng nói trên sẽ được mua từ cùng một nhà sản xuất với súng trường G36, là Heckler and Koch (HK). Ban lãnh đạo quân đội Đức sẽ đưa ra quyết định vào năm sau về việc liệu có thay thế toàn bộ kho súng trường G36 hay không.

Những vấn đề về súng G36 được phát hiện từ đầu năm nay sau khi có nhiều thông tin từ các kênh truyền thông cho biết, nó gặp vấn đề độ chính xác khi hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao.

Vào tháng 4, sau khi thực hiện các nghiên cứu kĩ càng về vấn đề gặp phải, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Ursula von der Leyen đã tuyên bố rằng, súng trường G36 không có tương lai trong quân đội nước này.

HK417 là một phiên bản cỡ lớn của HK416. Nó sử dụng loại đạn 7,62 mm NATO và có tốc độ nhả đạn 600 viên / phút. HK417 súng có sẵn nòng dài, thích hợp cho mọi hoạt động quân sự, từ chiến đấu tầm gần trong đô thị, rừng và tới tầm xa như là sa mạc.