Ferrari quyết "phục thù", đòi lại chiến thắng bị Mercedes "đánh cắp"

ANTD.VN - Sau những tranh cãi nảy lửa chưa có hồi kết ở chặng đua tại Canada, các tay đua F1 sẽ trở lại châu Âu với điểm đến thứ 8 của mùa giải 2019 tại Pháp cuối tuần này. Mảnh đất lưu giữ những kí ức đẹp nhất của Ferrari có thể là động lực để đội đua của Sebastian Vettel tạo ra bước ngoặt của mùa giải – chặn đà chiến thắng của Mercedes.

“Miền đất hứa” French GP có giúp Ferrari “phục thù”

Tại F1 Canada vừa qua, dù Sebastian Vettel là người đầu tiên hoàn thành đường đua, nhưng án phạt +5s đã khiến tay đua đội Ferrari chịu thất bại trước kình địch Lewis Hamilton. Thậm chí, căng thẳng leo thang khi Vettel bày tỏ sự bức xúc khi đi về phía xe đua đại kình địch và thay tấm bảng về nhất bằng tấm bảng về nhì, trước khi bỏ đi mà không tham dự cuộc phỏng vấn sau cuộc đua được yêu cầu bắt buộc:

“Mercedes đã đánh cắp chiến thắng của chúng tôi!”, Vettel bực dọc nói.

Vettel (trái) không hài lòng khi bị tước chiến thắng ở chặng trước.

Sau thất bại khó nuốt trôi này, rõ ràng Ferrari cần một chiến thắng được công nhận để chính thức kết thúc chuỗi ngày bất bại của Mercedes trong mùa giải 2019.

Ferrari vừa tiết lộ sẽ mang tới một “cuộc cải biến nhỏ” trong cuộc đua tại Paul Ricard Circuit cuối tuần này. Đội đua đến từ Italia có vẻ như đã tìm ra cách để giải quyết những trục trặc đã ngăn họ giành chiến thắng từ đầu mùa giải tới nay.

“Paul Ricard đã là một trận đấu khó khăn vào năm ngoái và chúng tôi biết rằng đường đua này không thuộc kiểu đường thuận lợi với mình. Nhưng không có gì là không thể, nhất là khi chúng tôi đã sẵn sàng làm tốt nhất có thể” – đội trưởng của Ferrari, Binotto nói.

Nước Pháp dường như cũng là “miền đất hứa” cho đội đua Ferrari khi họ nắm giữ tất cả kỷ lục tại French GP với 17 lần chiếm pole, 17 lần vô địch, 48 lần đứng trên bục podium, 14 vòng đua nhanh nhất, 6061 km dẫn đầu và ghi tổng cộng 370 điểm trên đất Pháp. Đó cũng là lý do mà fan hâm mộ có thể hi vọng về một chiến thắng được công nhận của Ferrari tại French GP cuối tuần này.

Ferrari từng có nhiều kí ức đẹp tại French Grand Prix.

French Grand Prix Thiên đường tốc độ

Nước Pháp từ lâu đã được biết đến là cái nôi của môn thể thao tốc độ, với việc tổ chức các giải đấu từ 100 năm trước. Hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu của lịch sử F1 đã được ghi lại trên mảnh đất này. Kỷ lục giành pole thuộc về Juan Manuel Fangio – tay đua người Argentina với 5 lần đứng đầu vạch xuất phát năm 1950, 1951, 1954, 1956 và  1957. Scot Jim Clark kỷ lục 4 lần liên tiếp giành pole từ năm 1962-1965.

Nói đến French GP không thể không nhắc đến tay đua huyền thoại Michael Schumacher, người giữ kỷ lục người giành nhiều chiến thắng nhất với 8 lần về đích đầu tiên tại đường đua Magny-Cours các năm 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004 và 2006.

Bản đồ đường đua Paul Ricard Circit

Paul Ricard Circit có hướng chạy thuận chiều kim đồng hồ. Đường đua sở hữu 15 góc cua, trong đó bao gốm 9 cua phải và 6 cua trái. Chiều dài mỗi vòng chạy là 5,861km, với 53 vòng chạy, các tay đua sẽ phải thực hiện 309,626km để hoàn thành cuộc đua.

Đường đua bao gồm một đoạn thẳng mang tên Mistral có chiều dài lên tới 1,8 km, vốn là đoạn đường có thể cho phép các tay đua đạt đến tốc độ hơn 300 km/h. Đây là cơ hội cho những chiếc xe đua phát huy đến hiệu suất tối đa, tạo những màn so kè đỉnh cao, “đãi mắt” hàng triệu tín đồ tốc độ dõi theo từng đường lăn bánh của những cỗ xe F1.

Ferrari đang rực lửa “trả hận” còn Mercedes vẫn thể hiện sức mạnh đáng sợ nhất của họ là sự ổn định. Nhà vô địch thế giới đã giành được chiến thắng thứ 7 liên tiếp từ đầu năm 2019 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Liệu Mercedes có tiếp tục bảo toàn được chuỗi chiến thắng kỷ lục? Hay Ferrari sẽ thu được “quả ngọt” đầu tiên trong mùa giải tại “miền đất hứa” France GP? Hãy chờ đón vào cuối tuần này.

Lịch đua France GP 2019 (giờ Việt Nam)

Practice 1: Thứ 6 ngày 21/6 lúc 16h – 17h30

Practice 2: Thứ 6 ngày 21/6 lúc 20h – 21h30

Practice 3: Thứ 7 ngày 22/6 lúc 17h – 18h

Đua phân hạng: Thứ 7 ngày 22/6 lúc 20h – 21h

Đua chính thức: Chủ nhật ngày 23/6 lúc 20h10 – 22h10

Giải đua tốc độ hấp dẫn nhất thế giới đã có mặt ở Việt Nam với chặng đua vào 4/2020. Đơn vị tổ chức, Công ty Vietnam Grand Prix mới mở bán 2 loại vé - vé khán đài Vạch xuất phát và vé phổ thông trên trang www.f1vietnamgp.com. Mức giá dao động chỉ từ 700,000 VND với nhiều sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng từ vé 3 ngày đến vé lẻ 1 ngày. Đây là mức giá phù hợp để mọi người dân Việt Nam ở mọi tầng lớp đều có thể tham dự giải đua danh giá nhất hành tinh này.