- Mark Zuckerberg xin lỗi và nhận trách nhiệm vụ Facebook lộ thông tin người dùng
- Cuộc điều trần mở ra bước ngoặt với mạng xã hội
- 32 nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Campuchia bị sa thải vì chia sẻ nội dung khiêu dâm
Đó là phán quyết được Thẩm phán James Donato ở Tòa án liên bang San Francisco, Mỹ công bố ngày 16/4.
Thẩm phán Donato cho rằng, một vụ kiện là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp liên quan tới nhận diện khuôn mặt. Phản ứng về cáo buộc mới nhất, Facebook cho biết hãng này sẽ xem xét kỹ phán quyết nói trên và "sẽ tự bảo vệ đến cùng". Trong khi luật sư bên nguyên đơn đưa vẫn chưa đưa ra phản hồi.
Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg
Năm 2015, những người sử dụng Facebook đã khởi kiện Facebook với những cáo buộc trang mạng xã hội này vi phạm Luật bảo mật thông tin sinh trắc học (BIPA) của bang Illinois nghiêm cấm việc sử dụng, thu thập trái phép các thông tin sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt của ngưởi sử dụng.
Theo Thẩm phán Donato, vụ kiện này sẽ gồm những người sử dụng Facebook tại bang Illinois lập tài khoản trên Facebook và lưu trữ thuật tính năng nhân diện khuôn mặt sau ngày 7/6/2011 - thời điểm Facebook bắt đầu sử dụng "Tag Suggestions", một tính năng đề nghị mọi người gắn kết vào bức ảnh được người sử dụng Facebook đăng tải lên mạng.
Tính năng nhận diện khuôn mặt
Vụ đòi bồi thường thiệt hại đến 5.000 USD cho mỗi lần hình ảnh của một người được sử dụng mà không có sự cho phép của họ. Nếu vụ kiện thành công, mỗi người trong vụ kiện tập thể này sẽ nhận được một khoản thanh toán.
Tính năng nhận dạng khuôn mặt hiện không có ở Vương quốc Anh. Facebook đã tắt tính năng này ở châu Âu vào năm 2012 sau đợt kiểm tra của cơ quan giám sát dữ liệu Ireland. Facebook hiện đang cố gắng đưa công nghệ nhận dạng khuôn mặt vào bên trong EU một lần nữa, nhưng trên cơ sở có chọn lọc.