Dùng kim tiêm tự chích máu, dọa nhiễm HIV đi cướp tài sản

ANTD.VN - Với bộ dạng trọc đầu dữ  tợn, đối tượng Minh còn nghĩ ra trò dùng kim tiêm tự chích máu, dọa nhiễm HIV để cướp tài sản.

CQĐT CATP Thái Bình ngày 16-10 đã thông tin về vụ án Cướp tài sản, liên quan đến đối tượng Hồ Sỹ Minh (SN 1992, trú tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Theo tài liệu điều tra, từ trung tuần tháng 9-2017 đến khi bị bắt, tên này đã gây ra khoảng 10 vụ cướp với thủ đoạn manh động, dùng kim tiêm chứa máu, dọa bị nhiễm HIV, chặn đường người dân để “xin” tiền và tài sản giá trị.

Đối tượng Hồ Sỹ Minh

Cụ thể, khoảng 10h ngày 21-9, tại đường nội đồng gần trường Vũ Phúc, huyện Vũ Thư, đối tượng Minh dùng bơm kim tiêm đe dọa, cướp chiếc điện thoại iPhone 4s của một phụ nữ. Một ngày sau, tại địa bàn xã Vũ Phúc, huyện Vũ Thư, tên này gây án nhằm vào 1 cô gái trẻ, lấy được 300.000 đồng.

Tiếp tục, khoảng 11h15 ngày 23-9, tại tuyến đường nội đồng thuộc thôn Bắc Sơn, xã Vũ Phúc, phát hiện 1 cô gái trẻ đi một mình, đối tượng Minh lăm lăm kim tiêm và cướp của bị hại số tiền...hơn 10.000 đồng và chiếc điện thoại Sony Z3.

Tiếp nhận trình báo của người bị hại,  CQĐT CATP Thái Bình đã khẩn trương điều tra, làm rõ và thực hiện lệnh bắt Hồ Sỹ Minh. Đối tượng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản này hiện đang bị tạm giam về hành vi Cướp tài sản.